Cha ép ba con uống thuốc diệt cỏ vì trộm tiền

Do con trộm tiền của mình, sau khi tra khảo con người bố đổ thuốc diệt cỏ vào nước ngọt cho con uống.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/12/2020 tại thôn 2, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Chiều ngày 29/12, xác nhận với PV, đại diện UBND xã Đồng Nai cho biết trên địa bàn mới xảy ra trường hợp bố đổ thuốc diệt cỏ vào nước cho 3 con uống cùng. Sau khi được gia đình phát hiện, 4 bố con đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo đó nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là do anh K Thiên (42 tuổi) sau khi uống rượu về phát hiện con là K Thị Huỳnh (13 tuổi), K Thị Thu (6 tuổi) và K Sơn (4 tuổi) lấy trộm mấy triệu đồng của mình nên tra khảo nhằm mục đích dạy dỗ con.

Trong lúc mắng con, người vợ lại bênh con nên khi trong người có men rượu, người chồng đã đổ thuốc diệt cỏ vào ly nước và nói đó là nước ngọt để cho con uống. Bản thân anh K khi đó đã uống trước rồi sau đó mới đưa cho các cháu uống. Tuy nhiên do có mùi lạ nên một trong ba cháu đã nhổ ra.

Thời điểm xảy ra sự việc cũng có vợ anh K Thiên ở đó nhưng không kịp can ngăn. Sau đó gia đình đã đưa 4 cha con anh Thiên đi cấp cứu.

Nhận xét về gia đình này, lãnh đạo xã Đồng Nai thông tin: "Hoàn cảnh gia đình K Thiên thuộc diện khó khăn ở địa phương. Hai vợ chồng người này chủ yếu làm rẫy, đông con nên cuộc sống còn nhiều khó khăn".

Hồng Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cha-ep-ba-con-uong-thuoc-diet-co-vi-trom-tien-3425172/