Cha dượng xâm hại con riêng của vợ lĩnh 30 tháng tù

Trở về nhà không thấy vợ nên Long giở trò đồi bại với bé gái. Bị cáo bị tòa tuyên 30 tháng tù, thấp hơn đề nghị của VKS.

Chiều 30/11, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) xét xử sơ thẩm và tuyên Phạm Hoàng Long (28 tuổi, quê An Giang) 30 tháng tù vì tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Long và chị G. sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Khoảng 23h ngày 17/2, bé N.T.M.H. (14 tuổi, con riêng chị G.) gọi điện cho Long về phòng trọ để trông bé Y. (con của Long và chị G.)

 Phạm Hoàng Long tại tòa. Ảnh: Song Mai.

Phạm Hoàng Long tại tòa. Ảnh: Song Mai.

Về đến phòng, thấy chị G. đã đi bán nước ở chợ đầu mối nên Long giở trò đồi bại với H. Lúc này, T. (em ruột H.) đứng trên đã lấy điện thoại quay lại rồi báo cho mẹ biết. Sau đó, chị G. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Long.

Ngày 20/2, Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Phạm Hoàng Long.

Tại phiên tòa, bị cáo Long thành khẩn khai báo và tỏ ra ân hận. Đại diện VKS đề nghị tuyên bị cáo Long từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định việc luật sư của bị hại yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung là chưa hợp lý. Xét thấy hành vi của Long nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trẻ em, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung nên đã tuyên mức án như trên.

Tử Dao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cha-duong-xam-hai-con-rieng-cua-vo-linh-30-thang-tu-post1158370.html