Cha dượng tạt xăng đốt tử vong bé trai 6 tuổi

Bị cha dượng hất xăng vào người rồi châm lửa đốt, bé trai sáu tuổi tại Hà Nội đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sáng 13-10, gia đình bé trai TGK (sáu tuổi, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết cháu đã qua đời sau khi bị cha dượng tạt xăng vào người rồi đốt.

Bé K. nhập viện cấp cứu (ảnh nhỏ) và ngôi nhà bị HTL hất xăng rồi đốt.

Theo người thân, K. bị bỏng sâu tới 98%, được đưa đến Viện Bỏng Quốc Gia để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên người nhà đã chuyển cháu tới BV Thanh Nhàn, sau đó tử vong trên đường đưa về nhà.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 sáng 12-10, sau thời gian đuổi chị TKS (mẹ cháu K.) về nhà ngoại, HTL (40 tuổi) đã mang xăng tới tìm chị S. giải quyết mâu thuẫn. Nghe tiếng chồng gọi, chị S. bế cháu K. ra mở cửa thì bị HTL hất xăng lên người, châm lửa đốt.

Sự việc khiến ngôi nhà cấp bốn bị thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc, năm người trong gia đình bị bỏng được đưa đi cấp cứu gồm: HTL, chị TKS, cháu TGK và cha mẹ chị S. Trong đó, HTL và cháu TGK bị bỏng nặng.

Theo tìm hiểu, HTL và chị TKS chung sống với nhau được vài năm nay. Cả hai người đều đã có gia đình và con riêng, HTL có một cô con gái với vợ cũ, còn chị S. thì có cháu K.

Trước khi xảy ra sự việc, L. và chị S. có xảy ra một số mâu thuẫn.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cha-duong-tat-xang-dot-tu-vong-be-trai-6-tuoi-797471.html