Cha đẻ Meghan Markle chính thức lên tiếng sau scandal của con gái và con rể

Ông Thomas Markle, cha đẻ của Meghan Markle có phát ngôn chính thức về scandal gây rúng động hoàng gia của con gái và con rể.

Sau tuyên bố rời khỏi Hoàng gia Anh, Meghan Markle và Harry nhận được sự đồng tình từ Nữ hoàng. Bà cho biết sẽ tôn trọng mọi quyết định của cháu trai. Đồng thời, bà cũng mong muốn Hoàng tử Harry cũng được tự do và hạnh phúc.

Quyết định của Hoàng tử Harry sau khi rời khỏi hoàng gia Anh sẽ sang định cư ở Canada cùng vợ con. Sau khi rời khỏi hoàng gia Anh, cặp vợ chồng này gặp nhiều bất lợi từ người dân Canada đến chuyện kiện tụng với cha đẻ của Meghan Markle.

Cụ thể chính là việc cha đẻ của Meghan Markle sẽ "đối đầu" với con gái tại tòa án. Tờ Telegraph dẫn tài liệu tòa án cho thấy Thomas Markle cung cấp bằng chứng giúp Mail on Sunday chống lại đơn kiện của con gái Meghan về vi phạm quyền riêng tư, bản quyền và bảo vệ dữ liệu. Bằng chứng gồm tin nhắn gửi cho con gái, cho thấy mối quan hệ của hai cha con xấu đi vào lễ cưới của Meghan và Harry.

Ông Thomas Markle lên án con gái.

Ông Thomas Markle lên án con gái.

Associated Newspapers, công ty chủ quản của Mail on Sunday, đã trình bản tự bào chữa dài 44 trang lên tòa án tối cao hôm 14/1, một ngày sau khi Nữ hoàng tuyên bố đồng ý cho Harry - Meghan rời hoàng gia Anh. Tài liệu này cáo buộc Công nương cố tình công bố nội dung lá thư nhằm tự lăng xê bản thân.

Mới đây ngày 19/1, cha của Meghan Markle đã lên tiếng về scandal của con gái và con rể. Ông cho biết Meghan Markle đã vứt đi "ước mơ của mọi cô gái".

Ông nói: "Điều này thật sự thất vọng vì Meghan đã có được giấc mơ của mọi cô gái. Con bé nào cũng muốn trở thành công chúa, nó có được điều đó và giờ lại vứt bỏ đi và có vẻ như là nó vứt điều ấy đi vì tiền".

Ông Thomas Markle cho rằng khi Meghan kết hôn với Harry vào tháng 5/2018 đồng nghĩa với việc cặp đôi này có nghĩa vụ "là một phần của hoàng gia và đại diện cho hoàng gia".

"Đây là một trong những tổ chức quân chủ có tuổi thọ cao nhất từ trước tới nay. Harry và Meghan đang hủy hoại nó, làm nó mất giá và khiến nó trở nên lung lay. Họ đang biến nó trở thành một cái siêu thị Walmart mang vương miện. Điều đó thật là nực cười, họ không nên làm thế", ông Markle nói.

Mối quan hệ giữa ông Thomas Markle và con gái đã xấu đi rất nhiều kể từ khi Meghan tuyên bố sắp kết hôn với hoàng tử nước Anh. Họ đã gần như không còn liên lạc sau khi Meghan trở thành nàng dâu hoàng gia. Cô từng bị dư luận lên án là kẻ vô ơn khi ông Thomas là người đã chu cấp tiền ăn học cho con gái tại một ngôi trường sanh chảnh, đắt đỏ, cho cô có cơ hội phát triển như ngày hôm nay.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cha-de-meghan-markle-chinh-thuc-len-tieng-sau-scandal-cua-con-gai-va-con-re-20200120155248957.htm