'Cha đẻ' của Marvel - Stan Lee qua đời ở tuổi 95

Stan Lee - cha đẻ của các nhân vật siêu anh hùng trong truyện tranh Marvel, đã qua đời vào ngày 12/11 tại Los Angeles, hưởng thọ 95 tuổi.

Stan Lee, tên khai sinh Stanley Martin Lieber, sinh năm 1922, vừa là nhà văn, họa sĩ, chủ bút, chỉ đạo sản xuất, dẫn chương trình, diễn viên và cũng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Marvel Comics.

Stan Lee trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 95 tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở thành phố Los Angeles. Sức khỏe của ông trong nhiều tháng qua đã giảm sút do chứng viêm phổi và giảm thị lực.

Năm 1961, Stan Lee cùng Jack Kirby sáng tạo nên Marvel với nhóm siêu anh hùng The Fantastic Four, sau đó là sự ra đời của Spider Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man và The Avengers...

Trong hàng chục năm qua, Stan Lee đã sống hết mình với hàng nghìn cuốn truyện tranh.

Những siêu anh hùng của Stan Lee được lòng khán giả bởi họ khác xa với mô hình "siêu nhân" chúng ta thường thấy, họ gần gũi hơn với con người.

Jeff Kline, nhà sản xuất loạt phim hoạt hình Men In Black từng phát biểu: "Vẻ đẹp trong những nhân vật truyện tranh của Stan Lee đó là đầu tiên họ là những con người, rồi sau đó mới trở thành siêu anh hùng".

Stan Lee cũng xuất hiện trong nhiều phim của Marvel với vai trò diễn viên khách mời được khán giả vô cùng yêu mến.

Các ngôi sao siêu anh hùng trong các bộ phim của Marvel như Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Robert Downey Jr, Josh Brolin... đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của "ông vua truyện tranh" Stan Lee.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/cha-de-cua-marvel--stan-lee-qua-doi-o-tuoi-95-d15682.html