Cha đánh 'nát tay' con ở Sài Gòn: Điểm mặt 'ác phụ'

Bạo hành trẻ em luôn là vấn nạn gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận. Sự việc cháu bé bị cha đánh 'nát tay' ở TP.HCM mới đây lại 1 lần nữa là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn này.

 Cha đánh con "nát tay" ở TP.HCM: Lúc 00h15 ngày 2/5, ông T.H.L. (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đi nhậu về thấy con trai V.T.H.A. (11 tuổi) đi chơi internet về nên đã cầm cây tre phơi đồ đánh cháu A., khiến bé bị chảy máu ở bàn tay. Tại cơ quan công an ông L. khai do bé A. không lo học, trốn đi chơi internet và trộm tiền của mình nên đã đánh đập bé. Sự việc khiến dư luận bức xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu TP.HCM làm rõ, xử lý nghiêm.

Cha đánh con "nát tay" ở TP.HCM: Lúc 00h15 ngày 2/5, ông T.H.L. (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đi nhậu về thấy con trai V.T.H.A. (11 tuổi) đi chơi internet về nên đã cầm cây tre phơi đồ đánh cháu A., khiến bé bị chảy máu ở bàn tay. Tại cơ quan công an ông L. khai do bé A. không lo học, trốn đi chơi internet và trộm tiền của mình nên đã đánh đập bé. Sự việc khiến dư luận bức xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu TP.HCM làm rõ, xử lý nghiêm.

Cha bạo hành con gái 1 tuổi vì nghi vợ ngoại tình: Ngày 12/4/2021, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên án Trần Đức Minh (39 tuổi, Cần Thơ) 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác". Tại tòa, Minh đã khai do nghĩ vợ ngoại tình nên đã nắm tóc con 1 tuổi kéo về phía sau, dùng chân đạp vào trán, đạp vào lưng làm con gái ngã ngửa, kéo lê con trên đất không cho mặc quần áo giữa thời tiết lạnh giá. Việc bạo hành được Minh ghi clip lại và gửi cho vợ.

Cha đánh con 9 tuổi toác đầu vì học kém: Do kết quả thi học kỳ thấp nên cháu bé Trần Việt B., 9 tuổi bị cha là ông Trần Văn Hợi (37 tuổi, Gia Lai) dùng gậy tre đánh thương tích khắp người, phần đầu cháu B bị chảy máu. Khi hàng xóm can ngăn, ông Hợi không cho mọi người đưa cháu đi viện cấp cứu. Kết quả giám định cháu B. tổn hại 15% sức khỏe. Ngày 7/4, Hợi bị công an bắt tạm giam. Hợi thừa nhận nhiều lần đánh con, năm 2020, từng bị chính quyền lập biên bản vì đánh cháu B.

Cha nghiện ma túy, bạo hành dã man con gái 15 tuổi: Mỗi lần sử dụng xong ma túy Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, Bắc Ninh) lại dùng roi và tông đơ để đánh đập, cắt tóc, bạo hành con gái 15 tuổi. Cuối tháng 12/2020, Đức tiếp tục bạo hành con gái. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, cháu H. mới được đưa đến nhà người thân, sau đó đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa trị. Tháng 1/2021, Đức bị bắt khẩn cấp.

Cha đánh con trai hơn 4 tháng tuổi gãy hai chân: Ngày 28/8/2020, TAND Q.9, TP.HCM tuyên phạt Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ Q.9) 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Tiến đã có hành vi bạo hành con ruột là bé C.M.K (SN 2019, lúc xảy ra vụ án, bé mới 4 tháng 11 ngày tuổi) gãy chân, gây thương thích 37%. Tại tòa, Tiến khai do đi làm về mệt, có uống rượu, trong lúc say xỉn bực tức chuyện vợ bỏ đi và bé K. quấy khóc, nên bị cáo đã đánh bé K.

Con trộm tiền, thẻ điện thoại bị bố dùng dây điện đánh: Phát hiện con (bé N.T.P. 12 tuổi) ăn cắp tiền, thẻ cào điện thoại nạp tiền chơi game, lười biếng, không phụ giúp việc nhà, ông Nguyễn Văn Lành (37 tuổi, quê An Giang) dùng dây điện đánh con. Tháng 6/2020, Công an xã Long Hà đã xử phạt hành chính ông Lành về hành vi của mình.

Cha dùng dây xích trói và đánh đập con gái vì đổ gạo ra nền nhà: Chiều 28/5/2020, Danh Đa (sinh năm 1993, trú tại ấp Prey Chop B) đi nhậu về thấy con gái là Danh Thị Nil làm đổ gạo xuống đất nên đã ra tát, đá, túm tóc và dùng nhánh cây đánh liên tiếp vào người con gái, dùng xích sắt để cột tay cháu Nil lại quanh cột nhà đánh đập. Sự việc được hàng xóm quay clip và đưa lên mạng xã hội. Sau đó Công an thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng vào cuộc điều tra, xử lý.

VIDEO: Cha ruột bạo hành con 1 tháng tuổi để níu kéo vợ. Nguồn: Pháp luật TP HCM

Bảo Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cha-danh-nat-tay-con-o-sai-gon-diem-mat-ac-phu-1532446.html