Cha con Skripal sống sót thần kỳ: Chữa trị hú họa

Bằng một cách nào đó mà các bác sĩ chữa trị cho hai cha con nhà Skripal chỉ làm hú họa nhưng thành công.

Alastair Haye, giáo sư Chất độc môi trường của Đại học Leeds, Anh đã cho biết, quá trình hồi phục của ông Skripal và con gái Yulia là do sự can thiệp và hành động một cách "hú họa" của các bác sĩ ở bệnh viện quận Salisbury.

Theo chuyên gia Haye, hiện không có phương thuốc giải độc đầy đủ cho chất độc quân sự "Novichok" nên các bác sĩ buộc phải lựa chọn biện pháp điều trị như vậy.

Alastair Haye, Giáo sư Chất độc môi trường của Đại học Leeds

Alastair Haye, Giáo sư Chất độc môi trường của Đại học Leeds

Trong cuộc phỏng vấn, ông Haye cho rằng, chất độc thần kinh có hiệu lực gây tê liệt và tử vong, và thiệt hại do chất độc này gây ra là không thể khắc phục. Điều đó khiến chúng được gọi là vũ khí hóa học. Nếu bạn bị phơi nhiễm với một liều nhất định, chỉ còn cách tử vong.

Do vậy, điều quan trọng là nằm ở bác sĩ đã cấp cứu cho hai cha con nhà Skripal.

Chuyên gia này cũng nói thêm rằng người đầu tiên gọi xe cứu thương đã cứu mạng sống cho cha con Skripal.

"Cha con Skripal sống sót là nhờ sự trợ giúp y tế không thể tin nổi. Tôi chắc rằng nếu bác sĩ cấp cứu không tới nhanh thì hai người này không tránh khỏi cái chết" - ông nói.

Cho tới nay, khi các bác sĩ ở bệnh viện quận Salisbury thông báo hai cha con đã hồi phục sau quá trình hôn mê sâu, điều đó có nghĩa là cơ thể họ đã không còn chất độc nữa.

"Các tác nhân thần kinh cuối cùng được chuyển hóa và bài tiết ra khỏi cơ thể" -vị chuyên gia nhận định. "Cho đến nay, chúng ta không biết nhiều về tác nhân nên không biết chúng được chuyển hóa thế nào. Nhưng chắc chắn chúng đã được bài tiết hết khỏi cơ thể ra bên ngoài".

Dẫu có sự lý giải như vậy nhưng việc hai cha con nhà Skripal sống sót sau khi bị đầu độc bằng một loại chất độc quân sự theo như tuyên bố của Anh được cho là một điều "thần kỳ".

Việc điều trị một cách "hú họa" như chuyên gia Haye mô tả cũng không đủ sức thuyết phục.

Hôm 3/4, Gary Aikenhead, giám đốc điều hành Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ quốc phòng Porton Down của chính phủ Anh, cho biết họ sẽ tiếp tục phân tích chất độc để cung cấp những thông tin bổ sung có thể hữu ích cho cuộc điều tra về vụ Skripal. Trung tâm này cũng đã tư vấn cho bệnh viện ở Salisbury về cách thức điều trị cho bố con ông Skripal.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói về câu chuyện đầu độc này: "Các chuyên gia quốc tế đều biết, nếu là chất độc quân sự, nó sẽ giết người ta trong tích tắc".

Bị đầu độc bằng chất độc quân sự, hai cha con nhà Skripal sống sót thần kỳ chỉ bằng chữa hú họa?

Cựu thành viên Hội đồng vũ khí sinh hóa học Liên hợp quốc, chuyên gia quân sự Igor Nikulin phát biểu với trang Pravda (Nga) rằng, OPCW sẽ xác nhận những kết luận được đưa ra bởi chuyên gia Anh tại phòng thí nghiệm ở Porton Down. Nhóm chuyên gia ở Porton Down trước đó kết luận rằng, việc xác lập được nguồn gốc của chất độc thần kinh hạ độc cựu điệp viên hai mang Skripal là không thể.

Theo chuyên gia Nikulin, thời điểm hiện nay, có hai quốc gia trên thế giới có khả năng cao sở hữu chất độc thần kinh Novichok thải loại. Đó là Anh và Mỹ.

“Họ đã làm việc với chất này trong khoảng 20 năm. Họ đã thử nghiệm trên lợn, và nay họ rõ ràng đã quyết định thử trên người, và Skripal, một người không được chào đón, đã xuất hiện đúng lúc”, ông Nikulin nói.

Pravda cho biết, trong một thập kỷ qua, Mỹ đã chi hàng chục tỉ USD xây dựng trên 400 phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, trong đó có những phòng thí nghiệm vũ khí sinh học và vaccine. Khoảng 40 phòng thí nghiệm của Mỹ được đặt tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, Moldova, Gruzia, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan.

Vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây, dưới sự khởi xướng của Anh khi trục xuất 23 các nhà ngoại giao Nga.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cha-con-skripal-song-sot-than-ky-chua-tri-hu-hoa-3356091/