Cha chết, mẹ và con nguy kịch vì ăn phải nấm độc

3 người trong gia đình ăn nấm độc khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.

Chiều 7-6, lãnh đạo UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xác nhận đã xảy ra một vụ ngộ độc nấm rừng làm một người chết, hai người nguy kịch đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Ăn nhầm nấm độc xanh đen khiến ba người trong gia đình ngộ độc. Ảnh: VT

Ăn nhầm nấm độc xanh đen khiến ba người trong gia đình ngộ độc. Ảnh: VT

Nạn nhân là anh Cao Huy H (44 tuổi), chị Khưu Thị Hồng Tr (44 tuổi, vợ anh H) và cháu Cao Thị Như Q (17 tuổi, con của vợ chồng anh H) cùng ngụ ấp Tân Thanh (xã Tân Bình, huyện Tân Biên).

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 3-6 gia đình anh H vô rừng hái nấm mang về nấu ăn.

Sau khi ăn, anh H và vợ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Đến 2 giờ ngày 5-6, cả hai vợ chồng anh H trở nặng nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nấm độc mà gia đình anh H đã ăn. Ảnh: VT

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, cháu Cao Thị Như Q xuất hiện triệu chứng mệt, nôn ói, khó thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tây Ninh do diễn biến trở nặng nên sau khi cấp cứu ban đầu, cơ quan này đã chuyển cả ba người đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực. Hiện anh H đã tử vong.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nên hái bất cứ loại nấm nào ở rừng về làm thức ăn, vì có nhiều trường hợp người dân đã ăn nhầm nấm độc và bị ngộ độc nấm.

Loại nấm mà gia đình anh anh H hái và ăn không rõ loại. Nhìn bên ngoài có hình dáng như nấm trứng gà, trứng ngỗng.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cha-chet-me-va-con-nguy-kich-vi-an-phai-nam-doc-post736894.html