Cha bị đâm chết khi đưa con đi chơi công viên

Mặc dù anh Bảo đã giải thích là đang đưa con của mình đi dạo, Điền vẫn nghi ngờ anh Bảo bắt cóc trẻ em và đâm chết nạn nhân.

Cơ quan CSĐT công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, quê Kiên Giang).

Trụ sở UBND thị trấn Hậu Nghĩa, gần nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Ái Loan.

Trụ sở UBND thị trấn Hậu Nghĩa, gần nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Ái Loan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h10 chiều 21/2, anh Bảo đưa con đến công viên thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) chơi thì gặp một phụ nữ (khoảng 50 tuổi) bán vé số tri hô: “Ông này bắt cóc trẻ em”.

Lúc này, anh Hải Điền đứng gần đó chạy vào can thiệp. Anh Bảo giải thích anh đang đưa con đi dạo nhưng người này do có rượu nên không tin. Anh ta chạy vào quán gần đó chụp con dao, chạy tới đâm vào tim anh Bảo. Nạn nhân tử vong khi trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thị trấn Hậu Nghĩa. Ảnh: Google Maps.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cha-bi-dam-chet-khi-dua-con-di-choi-cong-vien-post918861.html