CH Séc: Năm người thiệt mạng, tám người mất tích do nổ khí metan

Nhà điều hành mỏ than OKD cho biết, năm thợ mỏ thiệt mạng và tám thợ mỏ mất tích trong vụ nổ khí metan tại mỏ than cứng CSM ở miền đông CH Séc vào hôm qua.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những thợ mỏ mất tích (ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những thợ mỏ mất tích (ảnh: Reuters)

Trả lời trên kênh truyền hình Séc, người phát ngôn của công ty Ivo Celechovsky nói: “Số người thiệt mạng đã lên năm người, tám người đang mất tích và 10 thợ mỏ, hầu hết là người Balan, bị thương”.

Vụ nổ đã phá hủy một số khu vực làm việc dưới lòng đất, gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ.

Công ty nhà nước OKD hoạt động chủ yếu tại khu vựa Karvina gần biên giới với Balan. Ông Ivo Celechovsky nói rằng vụ nổ xảy ra ở độ sâu 800m dưới lòng đất vào lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương) ngày hôm qua.

Người phát ngôn của OKD cho biết nhóm cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những thợ mỏ mất tích.

N.T

TheoReuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38642802-sec-nam-nguoi-thiet-mang-tam-nguoi-mat-tich-do-no-khi-metan.html