CH Séc áp dụng thêm các biện pháp ứng phó mới với dịch COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn nguồn tin từ Đài phát thanh quốc tế Praha cho biết Bộ trưởng Y tế CH Séc Adam Vojtěch đã công bố một số biện pháp mới nhằm kiềm chế xu hướng gia tăng trở lại các ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở Praha, CH Séc ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở Praha, CH Séc ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, từ ngày 18/9, học sinh trên cả nước (ngoại trừ cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5) sẽ phải đeo khẩu trang tại trường, cũng như trong các tiết học. Trong khi đó, các quán bar, câu lạc bộ không được phép hoạt động sau nửa đêm. Tất cả các sự kiện có trên 10 người đứng tham gia cũng sẽ bị cấm, kể cả trong các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ. Đối với những sự kiện có ghế ngồi thì phải bán vé cho từng ghế ngồi cụ thể.

Trước đó, CH Séc cũng đã áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong không gian kín từ ngày 10/9.

Bộ trưởng Y tế Vojtěch cho biết CH Séc đang được xếp ở mức rủi ro trung bình trong bản đồ COVID quốc gia. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Giám đốc Viện Thông tin và Thống kê sức khỏe quốc gia Ladislav Dušek, dịch COVID-19 ở nước này đang có nguy cơ lây lan theo cấp số nhân.

Theo số liệu thông kê, đến nay CH Séc đã có hơn 41.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 500 trường hợp tử vong và hơn 20.000 người đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, chỉ trong ngày 16/9, nước này có hơn 2.000 ca nhiễm mới mà hầu hết các trường hợp đều không có triệu trứng hoặc triệu trứng nhẹ.

Trần Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ch-sec-ap-dung-them-cac-bien-phap-ung-pho-moi-voi-dich-covid19-20200918055729735.htm