CFO Huawei Mạnh Vãn Chu khởi kiện Chính phủ Canada, đòi bồi thường quyền công dân

Công ty luật Gudmundseth Mickelson LLP, đại diện cho bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei cho biết, bà Mạnh Vãn Chu ngày 3/3 chính thức khởi kiện Chính phủ Canada, Cơ quan quản lý biên giới và Cảnh sát Hoàng gia Canada vì đã giam giữ, khám xét và thẩm vấn trước khi thông báo với bà về quyết định bắt giữ.

Các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại đòi bồi thường quyền công dân lên Tòa án tối cao tỉnh British Columbia.

Đơn kiện của CFO Huawei khẳng định, thay vì tiến hành bắt giữ ngay lập tức, các cơ quan chức năng của Canada đã thẩm vấn bà dưới chiêu bài kiểm tra hải quan thông thường và lợi dụng cơ hội này để ép buộc bà phải cung cấp chứng cứ và thông tin.

CFO Huawei Mạnh Vãn Chu. (Nguồn: AFP)

Đơn kiện còn tố cáo Cơ quan quản lý biên giới Canada đã thu giữ các thiết bị điện tử, lấy mật khẩu và kiểm tra các thông tin trong đó một cách phi pháp, đồng thời cố tình không đưa ra những lý do thực sự về quyết định bắt giữ đối với CFO Huawei.

Bên cạnh đó, đơn kiện cũng cho biết phải đến 3 giờ sau đó, bà Mạnh Vãn Chu mới được thông báo về quyết định bắt giữ và quyền thuê luật sư.

Bà Mạnh Vãn Chu hiện được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh và đang sống tại thành phố Vancouver trong lúc chờ đợi nhà chức trách Canada thực hiện các thủ tục dẫn độ.

Các quan chức Bộ Tư pháp Canada ngày 1/3 đã quyết định đẩy nhanh các thủ tục dẫn độ đối với CFO Huawei.

Dự kiến, vào ngày 6/3 tới, bà Mạnh Vãn Chu sẽ bị đưa ra xét xử để ấn định thời gian triển khai các thủ tục này.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cfo-huawei-manh-van-chu-khoi-kien-chinh-phu-canada-doi-boi-thuong-quyen-cong-dan-88731.html