CFO Huawei kiện Canada trong vụ bắt giữ tháng 12/2018

Các luật sư của Giám đốc tài chính (CFO) Huawei, MengWanzhou, đang khởi kiện Cơ quan Dịch vụ Biên giới, Cảnh sát Hoàng gia và chính phủ Canada vì vi phạm nghiêm trọng quyền dân sự khi bắt giữ bà tại sân bay quốc tế Vancouver đầu tháng 12 năm ngoái.

Trong đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao British Columbia vào thứ 6 tuần trước (1/3), các luật sư của Meng Wanzhou cho biết cách thức mà các cảnh sát viên thu được bằng chứng và thông tin từ MengWanzhou - con gái nhà sáng lập Tập đoàn Huawei, đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Canada về Quyền tự do con người.

 Meng Wanzhou.

Meng Wanzhou.

Nhóm luật sư này cho biết thêm, các nhân viên của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) đã cố tình trì hoãn việc thi hành lệnh bắt giữ ngay lập tức và thẩm vấn bà trước khi bị bắt.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) - Cảnh sát liên bang Canada Canada - chỉ thực hiện lệnh bắt giữ 3 giờ sau khi giam giữ Meng Wanzhou tại sân bay quốc tế Vancouver nhằm ép buộc bà cung cấp bằng chứng và thông tin một cách bất hợp pháp.

Hiện chưa có phản hồi từ Bộ Tư pháp Canada hay RCMP. CBSA cho biết họ sẽ không bình luận về các vấn đề cho đến khi ra tòa.

Trước đó, Canada đã bắt giữ CFO Meng Wanzhou tại Vancouver vào ngày 1/12/2018 theo yêu cầu của Mỹ với hàng loạt cáo buộc như lừa đảo ngân hàng, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Theo dự kiến, “công chúa” của Huawei sẽ xuất hiện tại tòa án Vancouver lúc 10 giờ sáng thứ 4(6/3), khi đó ngày dẫn độ bà Meng sang Mỹ sẽ được ấn định. Chính phủ Canada cũng đã phê duyệt thủ tục bắt đầu quá trình dẫn độ bà vào thứ 6 tuần trước.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/cfo-huawei-kien-canada-trong-vu-bat-giu-thang-12-2018-158942.html