CEP chăm lo cho thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngoài phần quà trị giá 1 triệu đồng, CEP còn tặng mỗi thành viên một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Sáng 3-11, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổ chức Tài chính vi mô CEP và LĐLĐ quận 6 đã đến thăm, tặng quà cho chị Trần Tú Linh và chị Lê Thị Thu Nga, hai thành viên CEP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại quận 6.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và CEP tặng quà cho chị Lê Thị Thu Nga

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và CEP tặng quà cho chị Lê Thị Thu Nga

Chị Linh làm nghề gia công lồng đèn, bao lì xì, ni lông và phụ rửa chén cho quán ăn. Chị Linh bị suy thận phải chạy thận liên tục và tiếp máu định kỳ với chi phí cao trong khi chồng chị làm thợ hàn thuê cho xưởng tư nhân xa nhà, thu nhập thấp, 2 con nhỏ đang độ tuổi ăn học.

Đại diện LĐLĐ TP HCM và Tổ chức Tài chính vi mô CEP thăm hỏi thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chị Thu Nga là công nhân vệ sinh của Công ty CP thương mại và dịch vụ vệ sinh công nghiệp Việt Long. Chồng chị mất khi 2 con còn rất nhỏ, điều kiện kinh tế eo hẹp nên dù nhà cửa tạm bợ, xuống cấp, chị vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Trước đó, cuối tháng 10, CEP đã trao tặng mỗi chị một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Tin, ảnh: T.Nga

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/cep-cham-lo-cho-thanh-vien-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-20201103135929345.htm