CEOWORLD: Chỉ số chất lượng sống của Việt Nam tăng 39 bậc chỉ sau một năm

Chất lượng sống của Việt Nam cải thiện đáng kể sau khi tăng 39 bậc trong bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021 của Tạp chí thương mại hàng đầu thế giới CEOWORLD (Mỹ).

Vịnh Hạ Long, Việt Nam (Ảnh: Planetware).

Vịnh Hạ Long, Việt Nam (Ảnh: Planetware).

165 quốc gia đóng góp nhiều nhất vào GDP của thế giới được CEOWORLD để đánh giá và xếp hạng chất lượng cuộc sống.

Theo CEOWORLD, với tổng số điểm là 78,49, Việt Nam xếp hạng 62/165 quốc gia. Thứ hạng này tăng mạnh so với năm 2020 khi Việt Nam chỉ xếp 101/171 quốc gia có mức sống tốt nhất.

Như vậy chỉ trong 1 năm, Việt Nam đã cải thiện đáng kể về chất lượng sống khi tăng thêm 39 bậc trong bảng xếp hạng.

Quốc gia có chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới là Phần Lan với tổng điểm 99,06 điểm. Đứng thứ 2 là Đan Mạch với 98,13 đểm và thứ 3 là Na Uy với 96,75 điểm.

Tại châu Á, Nhật Bản có chỉ số chất lượng tốt nhất với 91,23 điểm. Nhật Bản cũng nằm trong top 10 quốc gia có chất lượng sống cao nhất thế giới.

Để xác định thứ hạng, các nhà nghiên cứu tại tạp chí CEOWORLD đã phân tích và so sánh 165 quốc gia đối với 10 hạng mục chính như giá cả phải chăng, ổn định kinh tế, thị trường việc làm, bình đẳng thu nhập, ổn định chính trị, an toàn, ảnh hưởng văn hóa, hệ thống giáo dục công và y tế công phát triển tốt… Mỗi tiêu chí được chấm trên thang điểm 100.

Theo CEOWORLD

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ceoworld-chi-so-chat-luong-song-cua-viet-nam-tang-39-bac-chi-sau-mot-nam-post598629.html