CEO Tim Cook sử dụng sản phảm Apple từ khi chưa ra mắt

Với cương vị lãnh đạo Apple, việc CEO Tim Cook luôn dùng những chiếc iPhone mới nhất không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí người đàn ông quyền lực này từng thừa nhận thời gian dành cho điện thoại nhiều hơn mình nghĩ.

Là lãnh đạo công ty công nghệ nổi tiếng nhất nhì thế giới, sở hữu khối tài sản kếch xù, hẳn không ít người tò mò liệu CEO Tim Cook của Apple thường sử dụng điện thoại gì hay có thói quen xài đồ công nghệ thế nào.

Là lãnh đạo công ty công nghệ nổi tiếng nhất nhì thế giới, sở hữu khối tài sản kếch xù, hẳn không ít người tò mò liệu CEO Tim Cook của Apple thường sử dụng điện thoại gì hay có thói quen xài đồ công nghệ thế nào.

Với cương vị CEO Apple, việc Tim Cook luôn dùng những chiếc iPhone mới nhất không đáng ngạc nhiên, thậm chí ông còn có thể sở hữu khi chúng chưa ra mắt. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy ông đang dùng iPhone 11 - phiên bản điện thoại của Apple mới trình làng tháng 9/2019.

Tim Cook nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng chiếc iPhone X, trong các sự kiện lớn nhỏ hay khoảnh khắc thường ngày.

Nhiều sinh viên có mặt trong khán phòng tại buổi hỏi đáp với CEO Apple ở Đại học Oxford đã nhanh mắt nhìn thấy chiếc iPhone X thiếu chút nữa rơi ra khỏi túi quần ông.

Trước đó, khi khảo sát thực tế tại một nhà máy của Apple tại Trung Quốc, Tim Cook bị ''soi'' đang sử dụng điện thoại iPhone 8.

Trên tay Tim Cook một số dòng smartphone cũ hơn của Apple như iPhone 5, 6,...

Ngoài điện thoại, vị tỷ phú này còn được cho là sở hữu nhiều sản phẩm, phụ kiện công nghệ khác của Táo khuyết như tai nghe, iPad,...

Chia sẻ về thói quen sử dụng công nghệ và mạng xã hội của mình, Tim Cook từng thừa nhận ông đang dành thời gian cho màn hình smartphone quá nhiều. CEO Apple cầm iPhone 200 lần mỗi ngày, gấp đôi so với những gì ông nghĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, người đứng đầu Apple cho biết đang tìm cách để mọi người bớt nghiện smartphone, đặc biệt là trẻ em.

Bản thân Tim Cook cũng đã khắc phục thói quen xấu này của mình bằng cách áp dụng tính năng Screen Time có từ iOS 12. Nhờ đó ông kiểm soát và cân bằng được thời gian sử dụng smartphone của mình, thay đổi hành vi theo hướng tích cực hơn.

Chia sẻ với HBO, CEO Tim Cook của Apple bật mí đã duy trì được thói quen dùng điện thoại khoa học hơn. Ông thường thức dậy vào lúc 4h sáng để đọc phản hồi của khách hàng về các sản phẩm của công ty. Một giờ tiếp theo đến phòng tập thể hình và tập luyện để quên đi những áp lực.

Gần đây, có thông tin cho rằng CEO Tim Cook có thể đã nhiễm Covid-19. Trước đó ít ngày, ông cùng phó chủ tịch Eddy Cue của Apple tham gia bữa tiệc sinh nhật của CEO Universal Music - người được xác nhận dương tính với virus corona ngày 13/3.

Quản lý thời gian dùng iPad, iPhone bằng Screen Time trên iOS 12. Nguồn: Youtube Khoa Học Tinh tế

Ngọc Quỳnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ceo-tim-cook-su-dung-san-pham-apple-tu-khi-chua-ra-mat-1355341.html