CEO Thép Pomina vào Hội đồng Quản trị Thế Giới Di Động

Ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng giám đốc thép Pomina, được bầu vào Hội đồng Quản trị Thế Giới Di Động.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào chiều 15/5. Đại hội đã thông qua Hội đồng Quản trị (HĐQT) mới gồm 10 thành viên nhiệm kỳ 2021-2024, trong đó có hai thành viên mới là ông Đỗ Tiến Sĩ (Tổng giám đốc thép Pomina) và ông Nguyễn Tiến Trung (thành viên HĐQT Công ty Ô tô Sông Hàn).

Cả ông Sĩ và ông Trung đều tham gia Thế Giới Di Động với tư cách thành viên HĐQT độc lập.

Ông Đỗ Tiến Sĩ, sinh năm 1967, hiện đang là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT thép Pomina. Pomina là công ty thép lớn nhất phía Nam, đạt sản lượng hàng năm 1,1 tấn thép xây dựng, 1,5 tấn phôi thép, nửa triệu tấn tôn. Năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu 9.855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng.

Ông Đỗ Tiến Sĩ, CEO thép Pomina. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Đỗ Tiến Sĩ tốt nghiệp Đại học Y Dược Tp.HCM, sau đó sang Úc học Cử nhân Quản trị & Marketing tại Đại học Monash. Sau đó, ông lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (bằng đôi) Đại học INSEAD - Pháp và Đại học Thanh Hoa - Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1959, là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ôtô Sông Hàn và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dana (Dana Ford).

Ông Nguyễn Tiến Trung. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Trung tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh Chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị Việt - Bỉ. Ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại Công ty cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), Chevrolet Đông Đô Thành, Hyundai Trần Hưng Đạo.

Cả hai ông Đỗ Tiến Sĩ và Nguyễn Tiến Trung không sở hữu cổ phần tại Thế Giới Di Động.

Ngoài hai ông Trung và Sĩ, có ông Đào Thế Vinh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Cổng Vàng - chủ các chuỗi Vuvuzela, Sumo BBQ, Kichi- Kichi, Gogi House) là thành viên HĐQT độc lập từ năm 2019, vẫn góp mặt trong HĐQT nhiệm kỳ tới.

Bảy thành viên HĐQT còn lại đều là những gương mặt quen thuộc của Thế Giới Di Động. Trong đó, ông Nguyễn Đức Tài, đồng sáng lập MWG, giữ chức chủ tịch HĐQT. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT nắm hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh. Ông Trần Kinh Doanh chịu trách nhiệm phát triển chuỗi Bách hóa Xanh. Ông Đặng Minh Lượm, Giám đốc nhân sự. Ông Trần Huy Thanh Tùng, Chủ tịch ủy ban kiểm toán.

Trong HĐQT này, chỉ có ông Nguyễn Đức Tài và ông Trần Huy Thanh Tùng là những thành viên sáng lập Thế Giới Di Động. Cả hai ông đều là thành viên HĐQT không điều hành.

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh của Thế Giới Di Động trong năm 2021. Theo đó, mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 dự kiến đạt 125 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.750 tỷ đồng.

Hải Đăng

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/ceo-thep-pomina-vao-hdqt-the-gioi-di-dong-284588.html