CEO SpaceX khen ngành vũ trụ Nga đi đúng hướng

Thành công trong việc tái sử dụng tên lửa, SpaceX mở lời khen ý tưởng Nga cũng tái sử dụng một bộ phận tăng cường của tên lửa.

Hôm 6/10, CEO SpaceX Elon Musk đã có một tuyên bố gây nên sự "khó chịu" của ngành hàng không vũ trụ Nga.

Ý tưởng phát triển tên lửa tái sử dụng tầng nhiên liệu của Nga.

Ý tưởng phát triển tên lửa tái sử dụng tầng nhiên liệu của Nga.

Trên Twitter, nhà điều hành công ty đầy triển vọng của ngành vũ trụ Mỹ SpaceX đã đưa ra lời khen ngợi ý tưởng của Cơ quan Vũ trụ Nga (ROSCOSMOS) khi lựa chọn phát triển một tên lửa đẩy có thể tái sử dụng.

Theo kế hoạch hiện tại của Nga, họ sẽ phát triển tên lửa Amur có thể tái sử dụng bộ phận tăng cường khí mê-tan vào năm 2026.

Trước các thông tin này, CEO SpaceX Elon Musk gọi kế hoạch này là "một bước đi đúng hướng" nhưng khuyến khích ROSCOSMOS "hướng tới khả năng tái sử dụng toàn bộ tên lửa vào năm 2026".

"Tên lửa lớn hơn cũng sẽ có lợi hơn về kinh tế" - ông viết.

Hiện tại, Nga không có tên lửa tái sử dụng và ý tưởng tái sử dụng tên lửa đẩy hoặc một tầng tên lửa đẩy đã có từ lâu nhưng bị trì hoãn do thiếu kinh phí.

SpaceX hiện đã có những thành công bước đầu của việc tái sử dụng các tên lửa sau khi công bố phát triển công nghệ vũ trụ tái sử dụng vào năm 2011. Từ năm 2015, tên lửa Falcon 9 của họ đã thành công khi đi vào bầu khí quyển và hạ cánh thẳng đứng trở lại Trái Đất.

Hôm 6/10 (giờ Mỹ), SpaceX đã thực hiện thành công vụ phóng thứ 13 của chuỗi dự án Starlink lên quỹ đạo, sau 2 tuần trì hoãn vì thời tiết xấu.

Lúc 7h29 phút sáng, tên lửa Falcon 9 đã mang theo 60 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo. Khoảng 9 phút sau, giai đoạn đầu tiên của tên lửa đẩy đã quay trở lại Trái Đất, hạ cánh trên một bệ nổi của SpaceX ở Đại Tây Dương.

SpaceX thành công đưa 60 vệ tinh lên quỹ đạo cùng lúc, sau 2 tuần trì hoãn vụ phóng.

Đây là vụ phóng thứ 17 của SpaceX trong năm 2020 và là chuyến bay thứ 94 của Falcon 9 kể từ khi ra đời.

Dự án hiện tại mang tính lâu dài của công ty nhắm tới phát triển tên lửa có thể tái sử dụng tất cả các bộ phận của nó mang tên "Starship".

Theo Musk, tàu Starship sẽ thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở các thử nghiệm trên Trái Đất đầu tiên sau 2-3 năm nữa.

Bình luận của Elon Musk cũng được đưa ra sau sự kiện của ROSCOSMOS và Trung tâm Không gian Tên lửa Tiến Bộ của Nga ký hợp đồng phát triển một tên lửa chạy bằng khí mê-tan, được thiết kế để tái sử dụng tầng nhiên liệu này cho ít nhất 10 chuyến bay.

Theo ông Alexander Bloshenko, Giám đốc điều hành các chương trình khoa học dài hạn của ROSCOSMOS, tên lửa này ước tính có giá 70 tỷ rúp (tức khoảng 900 triệu USD), mỗi lần phóng sẽ tiêu tốn 22 triệu USD.

Trung tâm Tên lửa Tiến Bộ nổi tiếng với việc phát triển dòng tên lửa Soyuz, đây là hệ thống tên lửa duy nhất cho đến nay có khả năng vận chuyển các phi hành gia trên Trái Đất lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ năm 2011 đến nay.

Dự kiến ngày 31/10 tới, SpaceX sẽ đảm nhiệm vụ phóng vào không gian đưa phi hành đoàn gồm ba người Mỹ và một người Nhật Bản lên Trạm ISS.

Quế Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ceo-spacex-khen-nganh-vu-tru-nga-di-dung-huong-3420196/