CEO Sarah Kauss kiếm triệu đô từ việc kinh doanh bình nước

Từ mong muốn sở hữu những chiếc bình hợp thời trang nhưng lại khó kiếm trên thị trường, Sarah Kauss đã tự xây dựng mô hình sản xuất và kinh doanh mặt hàng này, năm 2010.

Sarah Kauss – CEO của thương hiệu bình nước S’well - Ảnh Internet

Nữ doanh nhân Sarah Kauss sinh ra ở bang Florida (Mỹ) được mài giũa tinh thần doanh nhân từ khi còn nhỏ. Cha mẹ bà sở hữu một vài doanh nghiệp nhỏ, công việc đầu tiên của bà là làm nhân viên bán kem tại một cửa hàng ở địa phương. Sarah Kauss học Kế toán tại Đại học Colorado, sau đó làm kế toán viên công chúng (CPA) tại Ernst & Young. Sau khi nhận bằng MBA từ Trường Kinh doanh Harvard, Kauss làm trong lĩnh vực tư vấn và sau đó là bất động sản thương mại.

Từ mong muốn sở hữu những chiếc bình hợp thời trang nhưng lại khó kiếm trên thị trường, Sarah Kauss đã tự xây dựng mô hình sản xuất và kinh doanh mặt hàng này, năm 2010, Kauss sáng lập S’well - tartup có trụ sở tại New York, chuyên sản xuất bình đựng nước.

Sarah Kauss và sản phẩm bình đựng nước - Ảnh Internet

Không lâu sau khi ra mắt S'well, Tạp chí The Oprah Magazine đã đề xuất Kauss mở rộng dòng sản phẩm ra và thêm nhiều màu sắc đa dạng khác. Nhờ đó, doanh thu của S'well đã được cải thiện đáng kể và CEO Kauss lại tiếp tục tái đầu tư tất cả lợi nhuận vào Công ty, đặc biệt là tăng số lượng hàng hóa trong kho.

Sarah Kauss là một người quan tâm đến môi trường, cô thường sử dụng chai lọ thay túi nilon, thậm chí bỏ khá nhiều tiền để mua túi chỉ để cất bình đựng nước và coi chúng như những vật trang trí. Tính thẩm mỹ là một trong những yếu tố khiến thương hiệu này khác biệt và được đội ngũ đầu tư, chú trọng. Màu sắc, kiểu dáng của sản phẩm được thay đổi liên tục kể từ khi ra mắt thị trường. Cứ hai lần trong năm, bộ sưu tập mới gồm 30 sản phẩm ra mắt công chúng.

Đội ngũ nhân viên của Kauss được CEO mô tả là giống các tín đồ thời trang, có thẩm mỹ về thiết kế và màu sắc để góp phần trau chuốt sản phẩm. Công ty còn thường xuyên cải tiến mẫu mã, cộng tác với các chuyên gia thiết kế, nhiếp ảnh gia, họa sỹ...để tìm ra kiểu dáng mới.

''Tôi muốn biến chai, lọ thành những món đồ thời trang, tạo phong cách riêng cho người dùng. Chúng tôi luôn hướng tới những điều mới mẻ, không ngại việc phá vỡ thiết kế truyền thống. Khách hàng cũng đồng thời là những nhà sưu tầm'', nữ CEO cho biết.

Các sản phẩm bình nước của S’well - Ảnh Internet

Công ty của Kauss làm ăn ngày càng phát triển, sản phẩm bình đựng nước S’well trở nên nổi tiếng không chỉ bởi thân thiện với môi trường mà mẫu mã còn vô cùng phong phú. Từ doanh thu 2,5 triệu USD năm 2013, công ty tăng trưởng nhanh chóng lên 47 triệu đô năm 2015 và đạt mốc 100 triệu USD năm ngoái.

Hiện công ty có 78 mẫu cho người dùng lựa chọn theo phong cách, sở thích. Khách hàng có thể tìm bình đựng nước thương hiệu này tại 2.600 cửa hàng trên khắp thế giới, phân phối trên 65 quốc gia. CEO cho biết, theo kế hoạch 5 năm đổi mới, cô sẽ đưa công ty chiếm lĩnh thị trường bình đựng nước trị giá 7 tỷ USD.

Bên cạnh điểm mạnh thiết kế, sản phẩm cũng đáp ứng tiêu chuẩn đựng nước với vỏ ngoài hai lớp không gỉ, bền và giữ nhiệt lâu hơn chai nhựa. Đầu năm 2017, phiên bản ''bình nhiệt đới" hợp tác với Lilly Pulitzer và Starbucks cháy hàng chỉ trong một ngày.

Phương Thảo

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ceo-sarah-kauss-kiem-trieu-do-tu-viec-kinh-doanh-binh-nuoc-63586.html