CEO Pfizer Albert Bourla: Người con gốc Hy Lạp và câu chuyện về liều vaccine sẽ 'cứu rỗi' thế giới

Giám đốc điều hành Albert Bourla của Pfizer gọi vaccine COVID-19 là 'tiến bộ y tế vĩ đại nhất' trong 100 năm qua và có thể là mốc son sáng chói nhất trong sự nghiệp của ông.

Vắc xin COVID-19 hoàn toàn mới của Pfizer, có hiệu quả 90%, đã được chứng minh là tin tức lớn nhất, lạc quan nhất cho đến nay sau một năm ngập tràn những tin tức kinh khủng. Khám phá được nhiều người mong đợi này đã đưa tên tuổi của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty dược phẩm, Albert Bourla trở nên nổi bật hơn cả.

Chân dung CEO Albert Bourla và hành trình gắn bó hơn 20 năm cùng Pfizer

Tiến sĩ Bourla là một người con gốc Thessaloniki sinh năm 1962, rời Hy Lạp ở tuổi 34 để theo đuổi sự nghiệp trong ngành dược phẩm. Sinh ra ở thành phố phía bắc Hy Lạp vào ngày 21 tháng 10 năm 1961, ông là một phần trong lịch sử lâu đời của người Do Thái ở vùng Thessaloniki. Gia đình Bourla đến Thessaloniki từ Tây Ban Nha khoảng sáu thế kỷ trước. Là thợ kim hoàn, họ đã tạo ra và bán kim cương, đồ trang sức và đồng hồ trên khắp vùng Balkan, đồng thời xây dựng hai tòa nhà quan trọng trong thành phố, một trong số đó là Dinh thự Moroccan.

Chân dung CEO Pfizer Albert Bourla

Chân dung CEO Pfizer Albert Bourla

Albert Bourla là hậu duệ của một số ít người sống sót trong cộng đồng người Do Thái của thành phố gần như bị xóa sổ hoàn toàn bởi Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ông bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực y học khi còn khá trẻ và luôn muốn trở thành bác sĩ. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Bourla tiếp tục theo học tại Đại học Aristotle của Thessaloniki. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ thú y và làm bác sĩ thú y một thời gian. Ông gia nhập Pfizer vào năm 1993, lần đầu tiên với vai trò là bác sĩ thú y và giám đốc kỹ thuật cho bộ phận thú y của công ty ở Hy Lạp.

Ở tuổi 34, ông rời Thessaloniki cùng vợ để gia nhập Pfizer châu Âu và làm việc ở nhiều vị trí, và phả sống "nay đây mai đó" ở bốn quốc gia khác nhau. Ông từng là chủ tịch bộ phận Thú y của Pfizer cho Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông trong giai đoạn 2005–2009, tiếp theo là bộ phận Châu Âu, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương trong giai đoạn 2009–2010. Ông cũng từng là Chủ tịch Nhóm kinh doanh Vắc xin, Ung thư và Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng Toàn cầu của Pfizer.

Ông Bourla gắn bó với Pfizer gần 30 năm qua

Sau khi làm việc cho Pfizer trong 25 năm, Albert Bourla được thăng chức lên Giám đốc điều hành (COO) vào ngày 1/1/2018. Tới ngày 1/1/2019, ông trở thành Giám đốc điều hành của Pfizer.

Ngoài việc phục vụ trong hội đồng quản trị của Pfizer và Quỹ Pfizer, ông Bourla còn phục vụ trong hội đồng quản trị của Tổ chức đổi mới công nghệ sinh học, Catalyst, Đối tác cho Thành phố New York, và các nhà sản xuất và nghiên cứu dược phẩm của Mỹ. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Kinh doanh và Hội nghị Bàn tròn Kinh doanh.

Vào tháng 4 năm 2019, ông Bourla đã được Đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp Geoffrey R. Pyatt trao giải thưởng cho “Nhà lãnh đạo Hy Lạp ưu việt nhất” trong ngành dược phẩm toàn cầu tại lễ trao giải Prix Galien Greek.

Sự ra đời của vaccin COVID-19 Pfizer

Vào mùa xuân năm 2020 khi dịch COVID-19 bắt đầu hành trình "xâm chiếm" thế giới, ông Bourla đã quyết tâm dành tất cả nỗ lực của mình cùng Pfizer phát triển một loại vắc xin có thể chống lại COVID-19. Vào cuối tháng 7 năm 2020, công ty đã nằm trong số các nhà phát triển vắc xin tiềm năng hàng đầu, hợp tác với công ty BioNTech của Đức. Vào tháng 11, vắc xin Pfizer đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại Coronavirus tới 90%.

Dự án kết hợp giữa CEO Pfizer Albert Bourla và cặp vợ chồng nhà khoa học Ugur Sahin và Oezlem Tuereci của BioNTech đã cho ra kết quả khả quan tới không ngờ. Ông Bourla cũng đã tuyên bố rằng sẽ đich thân thử nghiệm loại vắc xin do chính mình tạo ra để cho người dân thế giới yên lòng và tin tưởng.

Hai nhà khoa học của BioNTech kết hợp cùng Albert Bourla sản xuất vaccine COVID-19

Pfizer và BioNTech là các hãng dược đầu tiên công bố dữ liệu thành công từ một cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đối với vaccine ngừa COVID-19. Hai công ty này nói rằng tính đến thời điểm hiện tại họ không phát hiện ra những vấn đề về an toàn, và dự kiến sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ở Mỹ vào cuối năm 2020.

Mới đây ông Bourla cũng đã bán 132.508 cổ phiếu của công ty Pfizer (tương đương 62% số cổ phiếu của ông) với giá trung bình là 41,94 USD / cổ phiếu, tương đương tổng cộng 5,6 triệu USD, theo hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Pfizer đang từng bước đưa vaccine COVID-19 tới gần hơn với công dân toàn cầu

Pfizer xác nhận rằng việc bán cổ phiếu của ông Bourla là một phần của kế hoạch cho phép các cổ đông lớn và người nội bộ của các tập đoàn niêm yết trên sàn giao dịch có thể giao dịch một số lượng cổ phiếu xác định trước vào một thời điểm đã thỏa thuận.

Thanh Thùy (T/h)

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/ceo-pfizer-la-ai-ceo-pfizer-va-vaccine-covid-19-23384.html