CEO Nvidia hủy thăm Trung Quốc đại lục

Tỷ phú Huang Jen-hsun, Giám đốc điều hành công ty bán dẫn Nvidia (Mỹ), đã về thẳng Mỹ sau khi thăm đảo Đài Loan mà không tới Trung Quốc đại lục như truyền thông đưa tin.

 Giám đốc điều hành Nvidia Huang Jen-hsun. Ảnh: AP.

Giám đốc điều hành Nvidia Huang Jen-hsun. Ảnh: AP.

Tại Đài Loan, ông Huang được chào đón như ngôi sao, South China Morning Post đưa tin hôm 5/6.

Hồi tuần trước, Shanghai Securities News đưa tin ông Huang dự kiến tới Thượng Hải vào ngày 6/6. Trước đó, Bloomberg cũng cho biết ông Huang định gặp các lãnh đạo của Tencent, ByteDance, Xiaomi, cũng như các nhà sản xuất ôtô BYD và Li Auto tại Trung Quốc đại lục trong tháng này.

Trong khi đó, Nvidia - công ty bán dẫn có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới - chưa từng công bố bất cứ thông tin nào liên quan tới dự định thăm Trung Quốc đại lục của ông Huang.

Nếu được thực hiện, chuyến thăm này được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đại lục là thị trường quá lớn, khiến các công ty không thể bỏ qua.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, ông Huang hồi tháng trước tuyên bố không nên đánh giá thấp khả năng của Bắc Kinh trong việc bắt kịp với ngành công nghiệp chip thế giới.

Trả lời Financial Times, ông cho rằng Washington cần “cẩn trọng” với các biện pháp hạn chế sản phẩm bán dẫn. “Nếu Trung Quốc không thể mua từ Mỹ, họ có thể tự mình phát triển chúng”, ông nói.

Theo quy định xuất khẩu mới của Mỹ, Nvidia không thể bán đa số sản phẩm chip bán dẫn tiên tiến của mình sang Trung Quốc, nơi có nhu cầu khổng lồ.

Để tuân thủ quy định của Washington, Nvidia đã phải chào bán các sản phẩm chip có chất lượng thấp hơn, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc đại lục.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ceo-nvidia-huy-tham-trung-quoc-dai-luc-post1437424.html