CEO Nhậm Chính Phi nhắc Mỹ hãy cẩn thận với Huawei

Nhà điều hành gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tự hào về hệ điều hành mới vượt trội Android.

CEO Huawei Nhậm Chính Phi mới đây đã đưa ra các bình luận khá mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và công ty công nghệ hàng đầu nước này - Google.

CEO Huawei cảnh báo đối thủ cực mạnh của Google.

CEO Huawei cảnh báo đối thủ cực mạnh của Google.

Theo đó, nhà điều hành Huawei cho rằng, nước Mỹ sẽ phải hối hận vì kích hoạt cuộc đối đầu giữa Huawei và Google.

Ông Nhậm cho rằng, một khi Huawei không được tiếp cận đầy đủ với hệ điều hành Android trong tương lai, họ sẽ tìm kiếm con đường riêng. Việc phát triển một hệ điều hành của Huawei và các hệ sinh thái phần mềm đi kèm sẽ phá vỡ sự thống trị hiện nay của khiến Google và Apple.

"Nếu chính phủ Mỹ không cho phép Google cung cấp hệ điều hành Android (cho Huawei), thế giới sẽ có hệ điều hành thứ ba – và điều đó sẽ không phải là lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ, khi một hệ điều hành nhỏ bé bước ra thế giới" - ông chủ Huawei trả lời phỏng vấn kênh Sky News của Anh.

"Anh không thể loại trừ khả năng rằng một ngày nào đó, một hệ điều hành thứ ba có thể vượt qua họ", ông Nhậm cho biết thêm.

Trước đó, ông Nhậm từng tuyên bố, hãng công nghệ Mỹ có thể mất đi nhiều lợi thế so với hiện tại nếu từ bỏ tư cách đối tác của Huawei. Ngừng hợp tác với Huawei, Google và hệ điều hành Android sẽ mất khoảng 700- 800 triệu người dùng đang sử dụng thiết bị di động của Huawei.

Khi đó, ông Nhậm cũng đã nhấn mạnh, công ty về cơ bản không muốn thay thế hệ điều hành Android nhưng nếu mọi thứ đi chệch quỹ đạo, Huawei đã có giải pháp dự phòng với hệ điều hành riêng mang tên Hongmeng OS.

Tại buổi ra mắt hệ điều hành riêng có tên tiếng Anh là Harmony OS, Giám đốc mảng di động Richard Yu vẫn còn khẳng định đây vẫn sẽ chỉ là "kế hoạch B" cho chiếc điện thoại Mate 30 sắp tới. Kế hoạch A vẫn là Android, dù Harmony OS theo miêu tả của Huawei có vẻ vượt trội hơn hẳn.

Cùng với niềm tin vào sức mạnh của hệ điều hành riêng, ông Nhậm Chính Phi tự tin vào các thị trường lớn mà Huawei có thể phát triển bất chấp sức ép từ Mỹ.

CEO Huawei cho rằng, Anh sẽ là quốc gia chấp nhận sự phát triển, tồn tại của Huawei và không sẵn sàng từ chối công ty này tiếp tục triển khai cơ sở hạ tầng mạng di động thế hệ thứ 5 tại đây.

“Tôi nghĩ họ sẽ không từ chối chúng tôi miễn là nước Anh vẫn thông qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt và nhìn nhận kết quả một cách nghiêm túc” - ông nói.

Vương quốc Anh đang xem xét việc sử dụng thiết bị của Huawei trong dự án mạng 5G sau khi lệnh cấm Huawei giao dịch với các công ty Mỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 có hiệu lực. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về vấn đề bảo mật của các thiết bị 5G từ Huawei có liên kết với chính phủ Trung Quốc.

Hồi tháng 4, Hội đồng An ninh Quốc gia Anh đã quyết định cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G và sẽ có một bộ nguyên tắc nhằm không cho Huawei tiếp cận các thành phần quan trọng trong mạng lưới quốc gia.

Tuy nhiên, do vấp phải nhiều phản đối từ các chính trị gia cộng với sức ép từ Mỹ, ngày 22/7, Anh đã hoãn đưa ra quyết định về việc cho phép Huawei tham gia vào mạng lưới viễn thông 5G.

Đã có nhiều lo ngại rằng việc chính phủ Anh cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng lưới viễn thông 5G có thể sẽ “bật đèn xanh” cho chính phủ Trung Quốc do thám người dân ở các nước phương Tây - một cáo buộc mà tập đoàn viễn thông Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ceo-nham-chinh-phi-nhac-my-hay-can-than-voi-huawei-3385900/