CEO Nguyễn Thị Dịu: Giải thưởng Sao Đỏ khích lệ tinh thần, nhiệt huyết cho các doanh nhân trẻ

Top 10 Sao Đỏ và Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu 2019 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của nhiều doanh nhân trẻ.

Doanh nhân đón nhận giải thưởng là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Doanh nhân đón nhận giải thưởng là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sao Đỏ (1999-2019) và trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội vào tối 18/12.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 được phát động từ tháng 10-2019. Qua vòng chấm điểm theo các tiêu chí chính như tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, thu nhập bình quân lao động và những đóng góp của cá nhân doanh nhân trong sự phát triển đi lên của doanh nghiệp cũng như trong cộng đồng xã hội.

Trải qua ba vòng bình chọn, công phu, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn được 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó bình chọn được 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất trao Giải thưởng Sao Đỏ 2019. Doanh nghiệp của 100 doanh nhân trẻ đạt giải năm nay, trong năm 2018 đã tạo ra doanh thu 109.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6.984 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5.691 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 64.560 lao động. Theo đó, Top 10 Sao Đỏ và Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu 2019 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của nhiều doanh nhân trẻ.

Lọt Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu 2019, CEO Nguyễn Thị Dịu - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ABC Việt Nam chia sẻ, giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu là động lực giúp cho các doanh nhân hướng tới sự phát triển bền vững. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ tinh thần, nhiệt huyết cho các doanh nhân trẻ, để các thế hệ kế tiếp trở thành những hạt nhân mới trong nền kinh tế.

Được biết, Công ty CP ABC Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Hưng Phát được thành lập trong tháng 06 năm 2006, với việc kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp như thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp... Đến nay, với 14 năm kinh nghiệm, ABC Việt Nam hiện đang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và kinh doanh nguyên liệu ở Việt Nam.

CEO Nguyễn Thị Dịu - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP ABC Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.

Bên cạnh chiến lược sản xuất những sản phẩm thức ăn chăn nuôi “sạch”, CEO Nguyễn Thị Dịu luôn chú trọng trong công tác kinh doanh bình ổn thông qua các đại lý phân phối. Đây sẽ là những “cánh tay nối dài” đưa thương hiệu ABC Việt Nam đến gần hơn với các doanh nghiệp, các chủ hộ chăn nuôi.

Hiện nay, hệ thống đại lý của Công ty với hơn 300 đại lý ở khu vực miền Bắc và miền Trung của Việt Nam.

Về hoạt động thương mại, Công ty đang nhập khẩu các loại nguyên liệu từ Achentina, Ấn Độ, Mỹ, Brazin, Nga,... Cùng với đó, ABC Việt Nam cũng là doanh nghiệp khá chuyên nghiệp trong hoạt động logistic, phục vụ bán hàng nguyên liệu cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi tại khu vực miền Bắc và miền Trung nhờ sự định hướng và khả năng quản trị giỏi của CEO trẻ Nguyễn Thị Dịu. Với bà, đội ngũ nhân lực sáng tạo, chuyên nghiệp là lực đẩy tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, Công ty luôn coi trọng và biết phát triển nhân tài.

Thực tế, với lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi trong năm 2019 chính là một năm cực kỳ khó khăn, nhất là liên quan tới dịch tả lợn Châu Phi nhưng trong bối cảnh khó khăn chung đó, bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên và đặc biệt với chiến lược, tầm nhìn riêng của CEO Nguyễn Thị Dịu, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả này thể hiện qua việc sản lượng sản xuất năm 2019 chỉ giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với đó, hệ thống nhân sự ổn định với 380 cán bộ, công nhân viên; đảm bảo thu nhập bình quân 9.5 triệu/người/tháng. Trong đó, tổng doanh thu năm 2019 đạt 3.200 tỷ đồng, nộp ngân sách tính đến tháng 12 hơn 5 tỷ đồng.

Chia sẻ về cảm xúc khi đón nhận giải thưởng tối 18/12, CEO Nguyễn Thị Dịu chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này, tự mình cảm thấy sẽ phải nỗ lực hơn nữa để phát triển doanh nghiệp mình nói riêng và đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự phát triển chung của xã hội”.

Nguyễn Hà

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/ceo-nguyen-thi-diu-giai-thuong-sao-do-khich-le-tinh-than-nhiet-huyet-cho-cac-doanh-nhan-tre-163611.html