CEO McDonald's từ chức vì quan hệ tình cảm với nhân viên

Steve Easterbrook đã từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành của hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh McDonald's do có 'mối quan hệ đồng thuận' với một nhân viên. Điều này được thông báo vào chủ nhật 3/11, trên trang web của McDonald's.

Ông Steve Easterbrook

Ông Steve Easterbrook

"Chris Kempzinski sẽ thay thế vị trí của Steve Easterbrook, ông Easterbook đã chia tay công ty sau khi quản lý kết luận rằng anh ta vi phạm chính sách của công ty và thể hiện không có khả năng suy nghĩ hợp lý sau khi có mối quan hệ đồng thuận với một nhân viên", tin trên trang web của McDonald's viết.

Trong một bức email gửi nhân viên McDonald’s, ông Easterbrook bày tỏ hối tiếc về mối quan hệ nói trên.

"Đó là một sai lầm. Vì những giá trị của công ty, tôi nhất trí với Hội đồng Quản trị rằng giờ đã đến lúc để tôi ra đi".

Ông Easterbrook được cho là đã li dị, có con, và là một nghiên cứu sinh trao đổi tại Trường kinhh doanh Said thuộc Đại học Oxford.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành mới của McDonald's, ông Chris Kempinski, gần đây giữ chức vụ Chủ tịch McDonald’s tại Mỹ và phụ trách khoảng 14.000 nhà hàng thức ăn nhanh. Ngày 3/11, ông được vào Hội đồng Quản trị của công ty.

McDonald là một tập đoàn của Mỹ sở hữu một trong những chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1940 tại San Bernardino (California). Công ty sở hữu hơn 38.000 nhà hàng tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hà My / TASS

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/ceo-mcdonalds-tu-chuc-vi-quan-he-voi-nu-nhan-vien-478004.html