CEO Huawei: 'Tôi nhớ con gái và chờ Tổng thống Trump can thiệp vào vụ việc'

Trong tuyên bố đầu tiên trước công chúng tính từ khi giới chức Mỹ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, ông gọi Tổng thống Trump là tổng thống tuyệt vời, chính sách giảm thuế của giúp ích nhiều cho doanh nghiệp Mỹ.

Ông Ren Zhengfei, nhà sáng lập kiêm CEO của Huawei - Ảnh: Nytimes

Đối với giới doanh nghiệp Trung Quốc, ông Ren Zhengfei, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei là một huyền thoại kiểu như Steve Jobs của Mỹ.

Theo bài đăng mới đây trên báo New York Times, theo quan điểm của người Mỹ, ông là người đứng đầu bí mật phía sau một công ty đang trợ lực quan trọng cho chính phủ Trung Quốc trong việc thâm nhập vào hệ thống máy tính cũng như mạng lưới dữ liệu trên khắp thế giới.

Với sự nổi tiếng và quyền lực của mình, vị doanh nhân 74 tuổi này có lẽ cũng đã cảm thấy đến lúc ông cần phải lên tiếng chứ không thể để cho Huawei mãi mãi tự phát đi thông điệp của riêng doanh nghiệp này.

Trong tuyên bố đầu tiên trước công chúng tính từ khi giới chức Mỹ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, con gái ông đồng thời đang giữ chức vụ giám đốc tài chính Huawei, ông Ren Zhengfei nói rằng ông rất nhớ con gái mình và rằng ông sẽ chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp vào vụ việc này. Ông gọi Tổng thống Trump là một tổng thống tuyệt vời và chính sách giảm thuế của ông đã giúp ích nhiều cho doanh nghiệp Mỹ.

Ông Ren khẳng định rằng ông không làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc: “Tôi yêu đất nước tôi. Tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng tôi cũng không bao giờ làm điều gì tổn hại đến bất kỳ đất nước nào trên thế giới này”.

Huawei có 180 nghìn nhân viên và giờ đã trở thành công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Ước tính doanh thu của Huawei trong năm ngoái đạt khoảng 100 tỷ USD, Huawei thậm chí còn bán được nhiều điện thoại thông minh hơn Apple. Tuy nhiên ông Ren hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Trong những lần xuất hiện trước truyền thông trong quá khứ, ông thường không nói nhiều đến thành công mà mình đã làm được, ông luôn khẳng định rằng thành công của Huawei có được nhờ nỗ lực của nhân viên Huawei. Ông nói rằng công ty của ông không làm gián điệp cho bất kỳ chính phủ nào – tuyên bố này đương nhiên không thể làm giảm đi nỗi lo lắng của nhiều quan chức tình báo Mỹ.

Huawei được sáng lập vào năm 1987, thế nhưng công ty chưa bao giờ công bố tên và tiểu sử của nhà sáng lập cho đến báo cáo thường niên năm 2010. Ông Ren lần đầu nói chuyện với truyền thông vào năm 2013. Năm sau đó, trong cuộc trò chuyện với The Independent, ông cho biết ông chẳng có thú vui nào, một đồng nghiệp tại công ty phải nghiêng người nói với phóng viên rằng ông thích đọc sách và uống trà.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/ceo-huawei-toi-nho-con-gai-va-cho-tong-thong-trump-can-thiep-vao-vu-viec-3489456.html