CEO Huawei khẳng định sẽ tự sản xuất thiết bị nếu Mỹ từ chối bán

Đồng thời ông khẳng định bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính mới bị bắt tại Canada, sẽ không phải người kế nghiệp của ông.

CEO của Huawei, ông Ren Zhengfei - Ảnh: Nikkei

Huawei Technologies sẽ tự bảo vệ mình bằng cách sản xuất linh kiện công nghệ cao nếu Mỹ cấm công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới này tiếp cận với công nghệ Mỹ, CEO của Huawei, ông Ren Zhengfei, tuyên bố trong ngày thứ Sáu trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với giới truyền thông Nhật.

Theo báo Nikkei, nếu Washington leo thang căng thẳng với Huawei theo cách cấm Huawei tiếp cận với công nghệ Mỹ, CEO của Huawei khẳng định sẽ vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm thay thế và điều đó không phải việc của Mỹ. Ông Ren Zhengfei trả lời trong một bài phỏng vấn với báo giới tại thành phố Thâm Quyến miền Nam Trung Quốc.

Ông Ren nói: “Huawei sẽ không trở nên giống như ZTE. Một lệnh cấm tiếp cận với công nghệ Mỹ giống như Mỹ áp dụng với ZTE sẽ ảnh hưởng đến Huawei thế nhưng tác động sẽ không lớn”.

Huawei đang đồ hàng tỷ USD vào hoạt động nghiên cứu và phát triển khi mà Huawei cố gắng phát triển bộ phận sản xuất chip riêng có tên HiSilicon để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp ngoại, trong đó phải kể đến những cái tên như Intel, Nvidia và Qualcomm. Đầu năm nay, công ty công bố sẽ cạnh tranh với Intel trong dòng sản phẩm máy chủ dữ liệu.

ZTE cho biết ông rất ngạc nhiên với vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu bởi nghi ngờ bà này có vi phạm những quy định trừng phạt của Mỹ chống lại Iran, bà từng được kỳ vọng sẽ là người tiếp quản đế chế kinh doanh của Huawei.

Ông khẳng định bà Mạnh Vãn Chu sẽ không phải người kế nghiệp của ông: “Mạnh Vãn Chu có tài năng quản lý và giao tiếp, tuy nhiên người kế nghiệp tôi sẽ cần phải có hiểu biết nền tảng về kỹ thuật, cần phải hiểu biết về thị trường, có suy nghĩ chiến lược, hiểu về xã hội và tâm lý học”.

Ông nói thêm: “Người kế nghiệp sẽ không phải một người mà là một nhóm người”.

Ông tuyên bố rằng Huawei luôn đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết: “Trong vòng 30 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với sự an toàn. Nếu chúng tôi bị yêu cầu phải nộp dữ liệu khách hàng theo cái cách sẽ gây tổn hại cho họ, tôi sẽ từ chối”.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/ceo-huawei-khang-dinh-se-tu-san-xuat-thiet-bi-neu-my-tu-choi-ban-3489947.html