CEO của T-ARA hé lộ nguyên nhân đòi lại tên bất chấp sự phản đối của các cô gái

Lý do mà Kim Kwang Soo đưa ra khiến cộng đồng Queen's (tên fan T-ARA) vô cùng ngán ngẩm.

Câu chuyện bản quyền sử dụng tên T-ARA giữa 4 cô gái và công ty chủ quản MBK vẫn chưa có điểm dừng. Kể từ thời điểm các thành viên dứt áo ra đi, việc sử dụng tên nhóm trở thành bài toán nan giải khi MBK "đi trước một bước" đệ đơn lên Cục Sở Hữu Trí Tuệ dành quyền sử dụng tên nhóm bất chấp sự phản đối của các cô gái và cộng đồng người hâm mộ.

Câu chuyện bản quyền sử dụng tên T-ARA của MBK và các cô gái vẫn chưa có hồi kết.

Câu chuyện bản quyền sử dụng tên T-ARA của MBK và các cô gái vẫn chưa có hồi kết.

Sau 8 tháng tranh giành quyền sử dụng tên nhóm, chỉ các đây vài ngày Cục Sở Hữu Trí Tuệ đã bác bỏ đơn yêu cầu của MBK. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi mới đây Kim Kwang Soo - CEO của MBK đã trả lời cho một tờ báo sẽ tiếp tục giành lại tên T-ARA với những lý do "trời ơi đất hỡi" khiến cộng đồng Queen's vô cùng bức xúc.

Kim Kwang Soo lý giải nguyên nhân giành quyền sử dụng tên T-ARA

Cụ thể Kim Kwang Soo cho biết: "MBK nộp đơn xin cấp phép sở hữu độc quyền tên "T-ARA" thay vì trao cho các thành viên, đó là vấn đề mà công ty đã xem xét trong vài năm trở lại đây, nhiều người hâm mộ nói rằng tên T-ARA phải thuộc về các thành viên. Nhưng nó có thể sẽ bị Ahreum, Soyeon, Boram (những người đã rời nhóm khi hết hợp đồng với công ty) thậm chí Hwayoung có thể sử dụng nó, nên công ty đã xem xét về việc xin cấp phép tên thương hiệu". "Các thành viên đã nộp đơn đề nghị chống lại công ty, vốn dĩ không liên quan gì đến tôi. Tôi chịu trách nhiệm sản xuất âm nhạc với một bộ phận quản lý riêng. Chính vì thế, chúng tôi vẫn có mối quan hệ tốt dù cả hai bên đang tranh chấp".

Sau khi Boram và Soyeon rời nhóm, T-ARA hoạt động với đội hình 4 thành viên.

Sau bài phỏng vấn tiết lộ nguyên nhân vì sao MBK "năm lần bảy lượt" đòi giành quyền sử dụng tên T-ARA của Kim Kwang Soo ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích của cộng đồng fan Kpop nói chung và các W-Queen's bởi lẽ trên thực tế mối quan hệ giữa các thành viên vẫn tốt đẹp. Việc các thành viên như Boram, Soyeon, hay Ahreum giành quyền sử tên rất khó xảy ra vì đội hình T-ARA vốn dành cho 6 thành viên.

Các cô gái hoạt động solo một phần vì nguyên nhân tranh chấp tên T-ARA với công ty chủ quản cũ MBK.

Nhiều người hâm mộ cho rằng, nếu "nghĩ tốt" cho các cô gái thì MBK nên trao quyền sử dụng tên nhóm thay vì cứ cuốn vào vòng xoáy tranh giành, bởi lẽ ở thời điểm hiện tại các thành viên hoạt động solo cũng vì nguyên nhân không được phép sử dụng cái tên mà các cô gái đã xây dựng trong suốt 9 năm qua.

Xuân Võ

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/ceo-cua-t-ara-he-lo-nguyen-nhan-doi-lai-ten-bat-chap-su-phan-doi-cua-cac-co-gai-55592.html