CEO của Pfizer được trao giải Genesis vì những cống hiến phát triển vaccine

Ngày 19/1, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) công ty dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla đã được trao giải thưởng danh giá Genesis vì những nỗ lực trong việc điều hành phát triển vaccine ngừa COVID-19.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla đã được trao giải thưởng danh giá Genesis. Ảnh: B.I

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla đã được trao giải thưởng danh giá Genesis. Ảnh: B.I

Mỗi năm Quỹ Giải thưởng Genesis trao giải thưởng trị giá 1 triệu USD cho người có những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn, đóng góp lớn cho nhân loại và phù hợp với các giá trị Do Thái. Quỹ Giải thưởng Genesis cho biết ông Bourla đã nhận được số phiếu cao nhất trong chiến dịch bầu chọn trực tuyến với sự tham gia của khoảng 200.000 người tại 71 quốc gia.

Tổ chức này đánh giá cao "năng lực lãnh đạo, sự quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn của ông Bourla", theo đó viện dẫn việc Pfizer từ chối hỗ trợ ngân sách của Chính phủ Mỹ trong giai đoạn đầu đại dịch - một quyết định mà giới quan sát cho rằng đã giúp Pfizer giảm các thủ tục quan liêu và đẩy nhanh phát triển vaccine.

Đối tác của Pfizer là BioNTech đã nhận được ngân sách của Chính phủ Đức. Pfizer sau đó đã ký hợp đồng lớn với Mỹ về cung cấp vaccine. Chiến lược này đã đưa Pfizer vươn lên dẫn đầu trong nỗ lực toàn cầu chống COVID-19, theo đó vaccine của hãng là loại vaccine đầu tiên được cấp phép sử dụng ở Mỹ và châu Âu.

Trong tuyên bố, ông Bourla cho biết ông "đại diện cho tất cả đồng nghiệp trong công ty Pfizer, những người đã đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của lịch sử, để nhận giải thưởng này".

Ông Bourla sinh ra tại Hy Lạp và là con trai của một trong những người sống sót sau nạn diệt chủng người Do Thái. Theo Quỹ Giải thưởng Genesis, ông Bourla dự định sẽ quyên góp số tiền nhận được cho các dự án nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái, đặc biệt là tại Hy Lạp.

Giải thưởng Genesis bắt đầu được trao từ năm 2014 do Quỹ Giải thưởng Genesis và văn phòng Cơ quan Do Thái, một tổ chức phi lợi nhuận có quan hệ mật thiết với Chính phủ Israel, phối hợp triển khai. Quỹ Giải thưởng Genesis đã dành 100 triệu USD cho ngân sách giải thưởng. Năm ngoái, giải thưởng này đã được trao cho đạo diễn nổi tiếng của Hollywood Steven Spielberg.

Theo thông lệ, vào tháng 6 hằng năm, Quỹ Giải thưởng Genesis tiến hành trao giải trong bữa tiệc tối ở Jerusalem có sự tham dự của Thủ tướng Israel. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy trong 2 năm qua do đại dịch COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/ceo-cua-pfizer-duoc-trao-giai-genesis-vi-nhung-cong-hien-phat-trien-vaccine-20220120162024728.htm