CEO của các doanh nghiệp Mỹ hạ các dự báo kinh tế cho quý 2 năm nay

Chỉ số dự báo kinh tế của CEO, cơ sở đánh giá lòng tin của các doanh nghiệp lớn của Mỹ, do Business Roundtable công bố hàng quý giảm 5,7 điểm trong quý 2 này, xuống 89,5 điểm.

Theo một khảo sát gần đây của Business Roundtable, Giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp Mỹ đã hạ dự báo về việc làm, đầu tư và doanh số bán trong quý 2 này, do bất ổn trong thương mại toàn cầu.

Chỉ số dự báo kinh tế của CEO, cơ sở đánh giá lòng tin của các doanh nghiệp lớn của Mỹ, do Business Roundtable công bố hàng quý giảm 5,7 điểm trong quý 2 này, xuống 89,5 điểm.

Kết quả khảo sát mới được công bố cho thấy, chỉ số về kế hoạch tuyển dụng lao động giảm 5,2 điểm, xuống 75,2 điểm, về đầu tư vốn giảm 2,9 điểm, xuống 88,1 điểm và doanh số bán giảm 8,9 điểm, xuống 105,1 điểm.

Về nền kinh tế Mỹ nói chung, 127 CEO đã hoàn tất cuộc khảo sát dự báo mức tăng trưởng 2,6% trong năm nay, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trong quý trước.

Ông Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm CEO của JPMorgan và là Chủ tịch Business Roudtable, cho biết, sự không chắc chắn về chính sách thương mại của Mỹ, các điều kiện tăng trưởng của kinh tế toàn cầu yếu hơn và việc thiếu hành động trong các vấn đề chính sách công cấp bách khác đang gây ra những lo ngại.

Ông Dimon hối thúc Quốc hội và Chính phủ Mỹ ban hành các chính sách khuyến khích tăng trưởng, đổi mới và tạo ra các cơ hội ở nước này. Những chính sách này bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đào tạo việc làm, cải cách về nhập cư cũng như thúc đẩy thương mại.

Trong khi đó, ông Joshua Bolten, Chủ tịch kiêm CEO của Business Roundtable, cho biết, mặc dù sẵn sàng và nhiệt tình đầu tư cũng như tuyển dụng lao động trong nước, các doanh nghiệp Mỹ sẽ khó khăn hơn để có thể đầu tư và hoạt động một cách chủ động trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách thương mại.

Cũng dự báo về triển vọng của kinh tế Mỹ, CEO của DoubleLine Capital, ông Jeffrey Gundlach, nhận định khả năng kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong sáu tháng tới đã tăng lên 40-45% và trong năm tới là 65%.

Đầu năm nay, ông Gundlach cho rằng kinh tế Mỹ không có nguy cơ suy thoái, nhưng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và động lực tăng trưởng yếu của kinh tế toàn cầu là những điều khiến nhà quản lý số tài sản trị giá trên 130 tỷ USD này phải lo ngại./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ceo-cua-cac-doanh-nghiep-my-ha-cac-du-bao-kinh-te-cho-quy-2-nam-nay/574951.vnp