CEO Bayern AG Karl-Heinz Rummenigge từ giã sân khấu bóng đá

Karl-Heinz Rummenigge cuối cùng cũng đã chính thức nói lời chia tay FC Bayern sau 47 năm gắn bó với tư cách cầu thủ và cả trong vai trò lãnh đạo câu lạc bộ.

Karl-Heinz Rummenigge chia tay Bayern sau 47 năm gắn bó. (Nguồn: FcBayern)

Karl-Heinz Rummenigge chia tay Bayern sau 47 năm gắn bó. (Nguồn: FcBayern)

Sau Franz BeckenbauerUli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge cuối cùng cũng đã chính thức nói lời chia tay FC Bayern sau 47 năm gắn bó với tư cách cầu thủ và cả trong vai trò lãnh đạo câu lạc bộ. Lời chia tay này diễn ra sớm hơn dự định trước đó, ngày 30/6.

Trên trang chủ, chủ tịch và cũng là người đứng đầu Hội đồng Quản trị Herbert Hainer chia sẻ: "Cùng với Uli Höneß, ông đã biến FC Bayern trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu của bóng đá thế giới - thể thao cũng như sức mạnh tài chính."

Chủ tịch Bayern e.V cũng khẳng định: "Khi điều kiện cho phép, sẽ tổ chức một lễ chia tay xứng đáng với những cống hiến của ông."

Karl-Heinz Rummenigge về thi đấu cho FC Bayern từ Borussia Lippstadt vào năm 1974. Sau 310 trận thi đấu cho đội bóng, ông ghi 162 bàn và cùng với Bayern 2 lần vô địch C1, 2 lần vô địch Đức, 2 lần đoạt Cup liên đoàn (DFB Pokal), 1 FIFA Club World Cup và cá nhân ông từng 2 lần là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Sau những năm hoàng kim ở thập kỷ 70, FC Bayern đi vào khủng khoảng và có nguy cơ phá sản đầu những năm 80. Đối đầu với những khó khăn chồng chất mà lớn nhất là... tiền.

Để cứu câu lạc bộ đang đứng bên bờ vực phá sản, Giám đốc điều hành khi đó Uli Höneß buộc phải bán đi tài sản quý giá và duy nhất còn lại của đội bóng là Rummenigge cho Inter Milan với số tiền 11 triệu Mark Đức. Đây là một số tiền chuyển nhượng khủng khiếp và nó đứng thứ hai thế giới năm 1984.

Rummenigge chia tay với Bayern trong nước mắt và lời hứa của Uli Höneß: "sẽ không bao giờ để Bayern rơi vào tình cảnh này (nợ nần) thêm một lần nữa. Và Uli Höneß đã thực hiện được lời hứa của mình, kể từ đó (1984) đến nay, FC Bayern không để cho mình mắc nợ, dù chỉ 1 euro.

Rummenigge giành nhiều danh hiệu cho Bayern khi còn là cầu thủ. (Nguồn: FcBayern)

Nhớ lại những năm tháng đó, Uli Höneß, người cũng đã từng thi đấu với Rummenigge trên sân hồi tưởng: "Karl-Heinz tham vọng rất lớn và là người luôn liên tục phát triển trên năng khiếu vốn có của mình - cậu ấy hồi đó bán được 11 triệu Mark, thời buổi này thì phải thêm một số 0 nữa vào phía sau vẫn còn rẻ."

Ở Italy, Rummenigge đã trưởng thành rất nhiều về tính cách mà sau này chính nó đã giúp ông rất nhiều trong công việc lãnh đạo.

Lothar Matthäus, người sau đó cũng đi con đường của Karl-Heinz Rummenigge về với Inter Milan chia sẻ: "Cho đến tận bây giờ, người hâm mộ ở Milan không chỉ nhắc đến Matthäus, Andreas Brehme hay Jürgen Klinsmann - người họ nói đến nhiều nhất vẫn là Karl-Heinz Rummenigge. Ông đã giành trọn tình cảm của người hâm mộ Milan."

Sau 3 năm thi đấu ở Italy không có một danh hiệu nào với Inter, Karl-Heinz Rummenigge sang thi đấu cho Servette Genf. Năm 1989, ông kết thúc sự nghiệp cầu thủ với danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Thụy Sĩ.

Trong màu áo đội tuyển Đức, Rummenigge đã ghi được 45 bàn sau 95 trận ra sân, giành chức vô địch EURO 1980 và hai lần giành á quân thế giới và các năm 1982, 1986.

Rummenigge vô địch EURO cùng tuyển Đức. (Nguồn: FcBayern)

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ về lại với Bayern, tháng 11/1991, Rummenigge được bầu làm phó chủ tịch FC Bayern e.V. Ngày 14/2/2002, khi FC Bayern AG được thành lập, và trở thành một công ty kinh doanh hạnh toán độc lập trực thuộc FC Bayern e.V, ông được cử giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành FC Bayern AG.

Kể từ đây, ông trở thành một trong những "kiến trúc sư" có những đóng góp to lớn và quan trọng cho hai thập kỷ thành công rực rỡ của FC Bayern với hai lần vô địch Champions League, 14 lần vô địch Đức trong đó có 9 lần liên tiếp.

Đặc biệt nhất, trog thời gian chủ tịch Uli Höneß thụ án tù vì trốn thuế từ 2014 đến 2016, ông chính là người cầm lái trên nhiều cương vị khác nhau của câu lạc bộ, chèo lái con thuyền Bayern đi tới những thành công trong giông bão.

Nói về Rummenigge, chủ tịch đương nhiệm Herbert Hainer phát biểu: "Tôi còn nhớ chàng trai với mớ tóc vàng ấy, bắp chân săn chắc tung ra cú sút cháy lưới. Rummenigge là một trong những người khổng lồ. Cậu ấy rất tập trung khi làm việc, luôn chuẩn bị rất kỹ cho những nhiệm vụ được đặt ra kỹ càng nhất. Cậu ấy biết, mình muốn gì..."

Từng là đồng đội, Uli Höneß hồi tưởng: "Nếu người ta so sánh Karl-Heinz năm 18 tuổi với sau này thì thật đáng nể. Karl-Heinz là một tiền đạo xuất sắc, đã tạo dựng cho mình một sự nghiệp to lớn."

Giúp Bayern gặt hái nhiều thành công trong vai trò lãnh đạo. (Nguồn: FcBayern)

Franz Beckenbauer - đội trưởng của Karl-Heinz khi mới về Bayern và năm 1986 là huấn luyện viên của ông, kể: "Thằng bé 18 đó rất năng khiếu, tính tình rụt rè, thỉnh thoảng trên sân lại như mất hồn, lúc đó cậu ấy mải ngắm tháp chuông nhà thờ hay cái gì đó tôi cũng chả biết nhưng khi Cramer Dettmar giục: "Kaaaalllllle..." thế là cu cậu bắt đầu cắm đầu chạy - nhanh lắm!"

Chia tay với những lời hồi tưởng và chúc may mắn, Beckenbauer nói một câu sau cùng: "Đối với tôi, trong tất cả các bảng xếp hạng danh thủ trên thế giới xứng đáng có tên của cậu ấy - Karl-Heinz Rummenigge. Trên sân là một cầu thủ đặc biệt - ngoài đời là một người đàn ông đáng kính trọng."

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Bild, Karl-Heinz Rummenigge khẳng định sau khi chia tay ông không tiếp tục thêm trên bất cứ cương vị nào ở Bayern, kể cả thành viên Hội đồng quản trị. Ông sẽ tiếp tục tham gia thành viên Ủy ban điều hành UEFA, ít nhất là đến hết 2024.

Danke! Karl-Heinz Rummenigge. (Nguồn: FcBayern)

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ceo-bayern-ag-karlheinz-rummenigge-tu-gia-san-khau-bong-da/717304.vnp