CEO Apple cảnh báo TT Trump về thuế quan với Trung Quốc

Ông Tim Cook cho rằng việc Mỹ đánh thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể gây tổn hại cho Apple, vì các sản phẩm của Samsung không bị ảnh hưởng bởi thuế quan như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8 cho biết ông đã nói chuyện với CEO Apple Tim Cook về tác động của thuế quan Mỹ áp đặt với hàng Trung Quốc cũng như sự cạnh tranh từ tập đoàn công nghệ Samsung của Hàn Quốc.

Ông Trump nói ông Cook "có cơ sở" khi cho rằng việc đánh thuế có thể gây tổn hại cho Apple, vì các sản phẩm của Samsung không bị ảnh hưởng bởi thuế quan như vậy. Việc đánh thuế với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bao gồm của mặt hàng điện tử tiêu dùng, dự kiến có hiệu lực theo hai giai đoạn: từ ngày 1/9 và từ ngày 15/12.

CEO Apple Tim Cook và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 6/3. Ảnh: Reuters.

CEO Apple Tim Cook và Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 6/3. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại hồi tháng 9/2018.

"Tôi nghĩ ông ấy đã có lập luận rất thuyết phục, vậy nên tôi đang suy nghĩ về điều đó", ông Trump nói về CEO Apple trước các phóng viên có mặt tại sân bay ở bang New Jersey.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm khi mở cửa phiên giao dịch hôm 18/8 sau phát biểu của ông Trump. Ngoài nói về Apple, ông Trump trước đó cũng viết trên Twitter rằng chính quyền của ông "đang làm rất tốt với Trung Quốc".

Các sản phẩm MacBook và iPhones của Apple sẽ không phải chịu thuế cho đến ngày 15/12, nhưng một số sản phẩm khác của hãng bao gồm AirPods, Apple Watch và HomePod, sẽ bị đánh thuế từ ngày 1/9.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ceo-apple-canh-bao-tt-trump-ve-thue-quan-voi-trung-quoc-post979951.html