Central Group cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Central Group là đơn vị dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực bán lẻ bao gồm cửa hàng bách hóa, lĩnh vực hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, điện máy...

Ông Philippe Broianigo, Tổng giám đốc điều hành Central Group Việt Nam và Big C Việt Nam

Central Group là đơn vị dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực bán lẻ bao gồm cửa hàng bách hóa, lĩnh vực hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, điện máy, trung tâm mua sắm và bất động sản, văn phòng phẩm, sách và sách online, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các thương hiệu quốc tế, thương hiệu làm đẹp và nhà hàng...

Năm 2017, Central Group tại Thái Lan đã mở được 4.970 cửa hàng ở 38 tỉnh thành. Trong 5 năm tới, Central Group không chỉ phát triển ở Bangkok mà còn mở rộng ra các tỉnh thành khác của Thái Lan, dự kiến sẽ tăng lên tới 7.509 cửa hàng vào năm 2022. Đồng thời sẽ đầu tư thêm 47.500 triệu bath để mở rộng đầu tư ở cả Thái Lan và nước ngoài.

Đặc biệt, tại Thái Lan, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và khách sạn là những nhóm kinh doanh được Central Group đầu tư mạnh trong những năm gần đây. Trong đó, Centara Hotels & Resorts được xem là nhà vận hành khách sạn hàng đầu Thái Lan khi sở hữu 60 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại các điểm đến nổi tiếng của Thái và 9 quốc gia khác. Central Restaurants Group là nhà vận hành nhà hàng phục vụ nhanh số 1 của Thái Lan, sở hữu hơn 800 cửa hàng đồ ăn nhanh khắp cả nước cùng 11 thương hiệu nổi tiếng khu vực và quốc tế.

Bà Jariya Chirathivat, đại diện tập đoàn Central Group tại Việt Nam trả lời phỏng vấn của báo chí

Tại Việt Nam, Central Group đã được thành lập từ năm 2011, với các hoạt động kinh doanh đa dạng từ hàng điện tử, thể thao, thời trang, trung tâm thương mại, khách sạn, thương mại điện tử cho đến siêu thị và hiện đang có hơn 17.000 nhân viên, phục vụ được hơn 175.000 khách hàng mỗi ngày. Central Group là nhà bán lẻ nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với 5 lĩnh vực kinh doanh chính và sở hữu danh mục các thương hiệu bán lẻ đa dạng cùng hơn 240 cửa hàng trên khắp cả nước với diện tích bán lẻ hơn 700.000 m2 tại 37 tỉnh thành, gồm: 31 trung tâm mua sắm Big C, 35 đại siêu thị Big C, 25 siêu thị Lanchi Mart, 50 cửa hàng thời trang Robins, DELALA, Supersports, Marks & Spencer, 56 cửa hàng điện máy Nguyễn Kim và hơn 40 cửa hàng của các mô hình bán lẻ khác nhau như LookKool, C-express, B2S, Hello Beauty…

Tại buổi họp báo, ông Philippe Broianigo, Tổng giám đốc điều hành Central Group và Big C Việt Nam nhấn mạnh: “Tuần hàng và Du lịch Việt Nam tại Thái Lan 2018 là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện hóa tầm nhìn của Central Group nói chung và Central Group Việt Nam nói riêng trong việc cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt”.

MINH SÁNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/central-group-cam-ket-dong-gop-vao-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-viet-nam-post225338.html