Celta Vigo - Real Madrid: 'Người khổng lồ' thức giấc?

Sau mùa giải 2018/2019 bết bát, Real Madrid được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải năm nay để thu thập những danh hiệu mang về phòng truyền thống.

Real Madrid lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành chức vô địch Champions League 3 năm liên tiếp. Nhân vật chính trong chiến tích lịch sử của “Kền kền trắng” là HLV Zidane và cỗ máy săn bàn Ronaldo.

Tuy nhiên, ở mùa giải 2018/2019, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chia tay Ronaldo, người chuyển sang đầu quân cho Juventus. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Zidane cũng quyết định rời Bernabeu.

Sự ra đi của Zizou và Ronaldo khiến Real Madrid sa sút thảm hại ở mùa giải 2018/2019. “Kền kền trắng” chỉ về đích thứ 3 La Liga, kém Barca tới 19 điểm, sớm bị loại ở Cúp nhà Vua cũng như Champions League.

HLV Zidane được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid lấy lại sức mạnh ở mùa giải mới (Ảnh: Real Madrid).

HLV Zidane được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid lấy lại sức mạnh ở mùa giải mới (Ảnh: Real Madrid).

Đáng chú ý, Real Madrid phải thay tướng 3 lần trong mùa giải 2018/2019. Đầu tiên là Lopetegui và tiếp đến là Solari, nhưng cũng không thể lấp khoảng trống quá lớn và HLV Zidane để lại trên băng ghế huấn luyện. Thật thú vị là Chủ tịch Perez đã tìm đến Zizou và chiến lược gia người Pháp đã đồng ý trở lại dẫn dắt Los Blancos vào tháng 3/2019.

Trong lần thứ 2 trở lại cương vị huấn luyện viên trưởng của Real Madrid, HLV Zidane được Chủ tịch Perez cấp “núi tiền” để mua sắm. Theo thống kê từ Transfermarkt, tính đến thời điểm này, đội chủ sân Bernabeu đã chi 305 triệu euro ở phiên chợ Hè 2019.

Những bản hợp đồng đáng chú ý của “Kền kền trắng” là Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo và Alberto Soro. Hiện tại, Real Madrid vẫn đang ấp ủ ý định đưa Neymar và Pogba về sân Bernabeu.

Tất nhiên, đằng sau số tiền 305 triệu euro là tham vọng muốn thống lĩnh thiên hạ của Chủ tịch Perez và HLV Zidane ở mùa giải 2019/2020. Tuy nhiên, nhìn vào những gì Los Blancos thể hiện ở những trận giao hữu Hè 2019, người hâm mộ của đội bóng này có lý do để bất an.

Real Madrid thua Bayern (1-3), cúi đầu trước Tottenham (0-1) và thua thảm Atletico Madrid (3-7). Những chiến thắng trước Fenerbahce (5-3) và Salzburg (1-0) hay Arsenal trên loạt sút luân lưu khi hòa 2-2 để lại nhiều vết gợn, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Marcelo cho thấy dấu hiệu của tuổi tác, trong khi những Ramos, Varane hay Carvajal cho thấy sự thiếu tập trung. Những tân binh Eden Hazard, Luka Jovic Éder Militão và Ferland Mendy chưa để lại nhiều dấu ấn.

Đội hình dự kiến.

Có lẽ, đó là lý do mà trong buổi họp báo trước trận ra quân La Liga 2019/2020, HLV Zidane mong muốn các cổ động viên hãy kiên nhẫn, ủng hộ đội bóng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

HLV Zidane nói: “Khi mọi việc diễn ra như không mong muốn, đội bóng có kết quả không tốt, mọi người sẽ bàn luận về nó. Tôi muốn nói với người hâm mộ rằng, chúng ta mới bắt đầu và chúng tôi cần họ ở phía sau ủng hộ. Các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất”.

Ở trận ra quân, Real Madrid sẽ có chuyến làm khách trên sân của Celta Vigo. “Vạn sự khởi đầu nan”, Celta Vigo dù suy yếu hơn nhiều so với mấy mùa giải gần đây, nhưng “Kền kền trắng” vẫn phải đề cao cảnh giác, chơi bóng với thái độ đúng mực để giành trọn 3 điểm.

Theo lịch, trận đấu giữa Celta Vigo vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 1 La Liga 2019/2020 diễn ra vào lúc 22h tối nay (17/8 - giờ Việt Nam)./.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

CELTA VIGO: Okay Yokuslu, David Juncà, Santi Mina và Hugo Mallo chấn thương; Sergio Álvarez để ngỏ khả năng ra sân.

REAL MADRID: Marco Asensio, Rodrygo và Eden Hazard chấn thương; Brahim Díaz và Ferland Mendy để ngỏ khả năng ra sân.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/celta-vigo-real-madrid-nguoi-khong-lo-thuc-giac-945441.vov