Cello Fundamento Concert3 trở lại Việt Nam

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện âm nhạc quốc tế 'Cello Fundamento 1&2' được tổ chức vào năm 2016 và 2017. Năm nay Cello Fundamento Concert3 trở lại với khán giả Việt Nam trong 1 đêm diễn duy nhất vào ngày 19/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Ban Tổ chức cho biết 1/3 tiền thu được từ bán vé đêm nhạc quốc tế Cello Fundamento Concert3 sẽ tặng học bổng cho Quỹ Ươm mầm tài năng Cello tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế Cello Fundamento Concert3 cho biết: sự kiện âm nhạc quy tụ 9 tài năng âm nhạc giao hưởng cổ điển châu Âu và châu Á như Razvan Suma, Denis Severin, Stefan Cazacu, Mindaugaz Backus, Chu Yi-Bing, Leonid Gorokhov, Ella Bokor, Lulian Ochescu và đại diện Việt Nam là nữ nghệ sĩ Đinh Xuân Hoài.

Theo Ban Tổ chức, với chủ đề “Tôn vinh âm nhạc – Thắp sáng đam mê”, Chương trình năm nay, mang điểm khác biệt với 2 chương trình được đặc biệt nhấn mạnh tới cây đàn Cello, với kịch bản âm nhạc khai thác tinh tế các tác phẩm nổi tiếng chuyển soạn riêng cho Cello và 1 không gian trình diễn nghệ thuật hàn lâm dành cho giao hưởng thính phòng. Đêm nghệ thuật âm nhạc giao hưởng cổ điển quốc tế Cello Fundamento Concert3, được kỳ vọng đưa khán giả hòa vào dòng chảy du dương của âm nhạc cổ điển quốc tế sâu lắng, gần gũi.

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, nữ nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam đang theo học Tiến sĩ về chuyên ngành Cello, chia sẻ về Cello Fundamento Concert3 có thể thổi 1 luồng gió âm nhạc thính phòng của Việt Nam để khán giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với âm nhạc cổ điển, hòa vào dòng chảy âm nhạc thính phòng thế giới.

Giáo sư Razvan Garbiel Summa và Tiến sĩ Ella Bokor biểu diễn 1 trích đoạn của đêm nhạc Cello Fundamento Concert3.

Với sứ mệnh kết nối không gian âm nhạc Á – Âu, bên cạnh không gian âm nhạc cổ điển của các nhà soạn giả nổi tiếng châu Âu như Maurice Ravel, David Popper, Villa Lobos, Gabriel Faure, Giovani Solima, Goerger Bizet, Loenid Gorokhov, Astor Piazzolla, Cello Fundamento Concert luôn dành một không gian riêng để tôn vinh âm nhạc dân gian Việt Nam. Tại chương trình năm nay, tác phẩm “Trở về đất mẹ: của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, bài dân ca Huế “Lý ngựa ô” được Ban Tổ chức kỳ vọng là điểm nhấn của Cello Fundamento Concert3. Ban Tổ chức cho biết 30% số tiền thu được từ bán vé sẽ được dành trao học bổng cho “Quỹ Ươm mầm tài năng Cello” tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Tin, ảnh: Kim Cương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/cello-fundamento-concert3-tro-lai-viet-nam-507896.html