CĐYTVN hỗ trợ cho cán bộ y tế 5 tỉnh lũ lụt miền Trung

Hưởng ứng kêu gọi của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc vận động đoàn viên người lao động ngành y tế quyên góp ủng hộ đồng nghiệp ngành y tế bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai mưa lũ, nhất là cán bộ y tế tham gia cấp cứu bệnh nhân, khắc phục sự cố xử lý môi trường sau lũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến nay đã có nhiều công đoàn cơ sở thuộc công đoàn y tế Việt Nam phát động quyên góp ủng hộ. CĐYTVN đã nhận được trên 294 triệu tiền ủng hộ của 10 đơn vị đầu tiên gồm: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, bệnh viện Da liễu Trun g ương, Công ty hóa dược phẩm Mekophar, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh Thực phẩm quốc gia, Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc miền Trung, Khoa sau đại học Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Nam Thụy điển Uông Bí, Bệnh viện Y học Cổ truyền trung ương, Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược liệu trung ương 2, Công đoàn Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

Theo thống kê chưa đầy đủ bước đầu về thiệt hại về người và tài sản của 6 Công đoàn ngành y tế các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, đến nay đã có 1 cán bộ y tế bị chết, 3 cán bộ y tế bị thương đang làm nhiệm vụ, 1 cán bộ y tế có chồng là một trong 13 chiến sĩ bị hy sinh đang đi cứu trợ tại thủy điện Rào Trăng-Thừa Thiên Huế; về tài sản có 4 cán bộ y tế nhà bị cuốn trôi hoặc sập, 2532 nhà bị ngập nước, ước thiệt hại gần 13 tỷ đồng; Về tài sản của cơ sở Y tế có 3 trạm y tế bị sập/cuốn trôi; 85 cơ sở bị ngập nước, ước thiệt hại 6,3 tỷ đồng. Tổng thiệt hại sơ bộ của Ngành y tế các tỉnh khoảng gần 20 tỷ đồng.

Trước tình hình thiệt hại nói trên, thay mặt cho đoàn viên Công đoàn Y tế 10 đơn vị quyên góp đầu tiên gửi về Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam đã quyết định hỗ trợ đợt đầu tiên cho Công đoàn Ngành y tế 5 tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng trị, Quảng Bình, Quảng Nam mỗi tỉnh 50 triệu. Gia đình cán bộ nữ hộ sinh Lê Thị Nghỉ, tại trạm y tế xã Lâm Đớt trực thuộc Trung tâm Y tế huyện A Lưới trên đường về nhà bị lũ cuốn trôi được hỗ trợ 5 triệu đồng cùng 1 thùng sữa trị giá 7,2 triệu của Công ty Cổ phần sữa Hà Lan ; hỗ trợ 5 triệu cho gia đình đồng chí Phùng Hữu Hoàng Trang, cán bộ thuộc bộ phận Mắt, công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế, có chồng hy sinh đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục lũ lụt tại Thủy điện Rào Trăng 3; hỗ trợ 2 triệu cho 3 các cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ tại Thừa thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị cùng 2 thùng sữa trị giá 7,2 triệu của Công ty Cổ phần sữa Hà Lan cho 2 các cán bộ bị thương nặng khi làm nhiệm vụ.

Ngôi nhà của vợ chồng bác sĩ bị ngập thời điểm đỉnh lũ

Trước đó ngày 26/20/2020, vợ chồng bác sĩ trực xuyên lũ trong nhiều ngày tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy-Quảng Bình, khi về nhà không khỏi bàng hoàng khi toàn bộ tài sản bị ngập, vật dụng tài sản bị hư hỏng hết, cùng ngày, Công đoàn Y tế Việt Nam đã kêu gọi đơn vị ký phúc lợi đoàn viên là Tổng Công ty May Nhà Bè hỗ trợ cho gia đình vợ chồng bác sĩ 20 triệu đồng.

Tổng số kinh phí và hàng hỗ trợ đợt 1 cho cán bộ y tế tại các tỉnh miền Trung là 307 triệu, trong đó nguồn huy động từ các doanh nghiệp hỗ trợ trị giá là 41 triệu đồng. CĐYTVN tiếp tục cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các nhà tài trợ cùng các đơn vị công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động quyên góp ủng hộ đồng nghiệp y tế miền Trung tiếp tục gửi quyên góp về Công đoàn Y tế Việt Nam để nguồn hỗ trợ sớm đến với những địa chỉ cần chia sẻ của đồng nghiệp trong thời gian tới.

Những chuyến xe đầu tiên đi cứu trợ miền Trung

Ngày 24/10/2020, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí phối hợp với phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã tổ chức những chuyến xe đầu tiên để trực tiếp đưa những nhu yếu phẩm đầu tiên của nhân viên y tế Bệnh viện và nhân dân thành phố Uông Bí đến với người dân miền Trung.

Dự kiến trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ phối hợp với địa phương tổ chức những chuyến xe tiếp theo đến với nhân viên y tế và nhân dân khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm xuyên – Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh.

C.Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cdytvn-ho-tro-cho-can-bo-y-te-5-tinh-lu-lut-mien-trung-n181994.html