CĐV Việt Nam đông gấp 5 lần Thái Lan, cuồng nhiệt nhất AFF Cup 2018!

AFF Cup 2018 đã có những thống kê về lượng khán giả đến các sân sau các loạt đấu ở bảng A và B. Timor-Leste là đội duy nhất được chơi trên sân nhà khi sân vận động của họ bị đánh giá chưa đủ chất lượng để tổ chức.

Dưới đây là thống kê lượng khán giả của 9 đội bóng sau trận đấu đầu tiên ở sân nhà của tờ ESPN:

9. Philippines (Sân vận động Panaad, 4.327 người)

Các cầu thủ Philippines đã chơi trận đầu tiên với Singapore và giành chiến thắng 1-0. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là rất ít CĐV đến sân vận động Panaad. Chỉ với 4.327 người hâm mộ xuất hiện trong trận đấu đầu tiên của HLV Sven-Goran Eriksson. Nhưng số lượng người xem được dự kiến sẽ lấp đầy trong trận tới.

8. Thái Lan (Sân vận động Rajamangla, 8.764 người)

Thái Lan đã có trận thắng tưng bừng 7-0 trước Timor-Leste. Nhưng đáng ngạc nhiên, sân War Elephants chỉ có 8.764 người hâm mộ đến xem trận đấu. Dù vậy, mọi thứ hứa hẹn sẽ có lượng khán giả cuồng nhiệt xuất hiện trong các trận đấu sắp tới của Thái Lan.

Chỉ hơn 8 nghìn CĐV xem Thái Lan ở trận mở màn.

Chỉ hơn 8 nghìn CĐV xem Thái Lan ở trận mở màn.

7. Malaysia (Sân vận động quốc gia Bukit Jalil, 12.127 người)

Malaysia có người hâm mộ cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á và giải đấu nội địa của họ là một trong những giải đấu tốt nhất ở châu Á.

Trong trận đấu đầu tiên của giải đấu, Malaysia tiếp Lào tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil có hơn 12.000 người. Con số này sẽ còn tăng lên, đặc biệt kể từ khi Malaysia thắng trận đầu tiên trên sân nhà 3-1.

6. Lào (Sân vận động quốc gia Lào, 15.000 người)

Lào đã chơi trận đầu tiên của họ trong kế hoạch “đánh bại” ĐT Việt Nam vào ngày khai mạc của AFF Suzuki Cup với 15.000 người ở thủ đô Viên. Nhưng họ thất bại với tỷ số 0-3 trước ĐTVN.

Trận đấu này có 15.000 người đến cổ vũ cho ĐT Lào và ĐTVN, trong đó có rất đông CĐV Việt Nam đã sang Lào cổ vũ cho đội nhà.

5. Indonesia (Sân vận động Bung Karno, 15.138 người)

Indoneis đã có chiến thắng 3-1 trước Timor-Leste. Dẫu vậy, lượng khán giả đến sân chỉ với 15.138 người. Con số này sẽ tăng lên sau khi đội bóng này có chiến thắng đầu tiên ở AFF Cup 2018.

4. Myanmar (Sân vận động Mandalarthiri, 26.946 người)

Hơn 26.000 người đã chào đón ĐT Myanmar trong trận đầu tiên với Campuchia và kết thúc với chiến thắng 4-1. Nếu họ luôn giữ được sự “phong độ” có thể tiến xa ở giải đấu năm nay.

3. Singapore (Sân vận động quốc gia, 30.783 người)

Singapore có hơn 30 nghìn CĐV đến sân.

Singapore có 30,000 khán đến xem đội nhà đá với Indonesia. Chiến thắng 1-0 đủ làm cho người hâm mộ Singapore cảm thấy sung sướng.

2. Campuchia (Sân vận động Olympic, 34.250 người)

Campuchia đã gặp Malaysia vào ngày khai mạc AFF Cup 2018 và phải đối mặt với một thất bại ngay tại quê nhà. Tuy nhiên, điều đáng mừng là sự ủng hộ của 34.00 người hâm mộ Campuchia lấp đầy sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh.

1. Việt Nam (Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 41.636 người)

Người hâm mộ Việt Nam đã chứng tỏ tình yêu của mình với đội tuyển quốc gia với số lượng khán giả “khổng lồ” tại sân vận động Mỹ Đình.

CĐV Việt Nam đang cuồng nhiệt nhất AFF Cup 2018.

Việt Nam đánh bại Malaysia một cách nhẹ nhàng 2-0 trước sự chứng kiến của 41.636 người với sự cổ vũ không thể nồng nhiệt hơn nữa của các fan hâm mộ.

Nguyễn Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/cdv-viet-nam-dong-dao-va-cuong-nhiet-nhat-aff-cup-2018-4079589.html