CĐV Việt Nam để lại hình ảnh đẹp trong lòng NHM Trung Quốc

Hành động đẹp được netizen Trung khen ngợi, 'trình độ của Quang Hải sang Thái hay Malaysia không khó'...

Hành động đẹp của CĐV Việt Nam sau chung kết U23 Châu Á được netizen Trung hết lòng khen ngợi

Sau trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam tuy không vô địch nhưng bởi tinh thần thi đấu quả cảm, lối chơi cống hiến đã được truyền thông nước ngoài vô cùng ưu ái và dành tặng nhiều lời có cánh. Nhưng trong toàn thể bức tranh đẹp của giải U23 Châu Á năm nay, không chỉ có các cầu thủ mà còn có hình ảnh của các cổ động viên.

Cụ thể, netizen xứ Trung đã vô cùng bất ngờ và tỏ ra khâm phục các cổ động viên Việt Nam. Sau khi cổ vũ đội nhà tại sân vận động Thường Châu, các CĐV đã nán lại để dọn rác trên khán đài.

CĐV Việt Nam dọn rác sau trận chung kết.

Đây được coi là một hành động rất đẹp, thể hiện ý thức và văn minh của NHM Việt. Hình ảnh các bạn trẻ khoác cờ đỏ sao vàng ở lại nhặt rác đã khiến nhiều netizen nẻ phục, phải để lại bình luận: 'Một phẩm chất đáng khen', 'Điều này nói lên rằng ý thức dân tộc của người dân Việt Nam rất cao', 'Cả cầu thủ và người hâm mộ Việt nam, các bạn đều đã làm rất tốt. Các bạn xứng đáng được tôn trọng'.

Steve Darby: Trình độ của Quang Hải sang Thái hay Malaysia không khó

Theo HLV Steve Darby, Quang Hải trước tiên phải cải thiện thể lực bằng cách rèn luyện những bài tập tăng cường cơ bắp. Sở hữu một thân hình rắn chắc sẽ giúp tiền vệ sinh năm 1997 tránh những chấn thương và không bị yếu thế với đối thủ ở các pha tranh chấp tay đôi.

"Tôi nghĩ vóc dáng của Quang Hải khó phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, anh ta không phải quá lo lắng vì thân hình khiêm tốn của mình. Cứ nhìn Messi, Diego hay Chanathip là ví dụ điển hình. Những gì Quang Hải cần là tập luyện trong phòng gym thật chăm chỉ để có cơ bắp hơn", HLV Steve Darby cho biết.

Tới lượt báo Mỹ lấy U23 Việt Nam để chê Trung Quốc

Chứng kiến sự thành công của bóng đá Việt Nam tại VCK U23 châu Á, tạp chí Forbes của Mỹ cũng đã có những lời khen ngợi. Không những thế, tờ báo này còn so sánh thành công ở cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam với câu chuyện buồn của bóng đá Trung Quốc, chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Theo tạp chí này, chính phủ Trung Quốc đã "rót hàng núi tiền và dùng ảnh hưởng chính trị vào việc phát triển bóng đá nước nhà nhưng dường như phần lớn khoản đầu tư là vô ích". "Những năm gần đây, bóng đá Trung Quốc được đầu tư mạnh mẽ nhưng những gì họ mang lại chỉ là những nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ ở quốc gia đông dân nhất thế giới này", Forbes nhận định.

Theo Hữu Doãn (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cdv-viet-nam-de-lai-hinh-anh-dep-trong-long-nhm-trung-quoc-845063.html