CĐV Thủ đô thâu đêm ăn mừng tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 30

Sau chiến thắng đậm 3-0 trước U22 Indonesia ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30, CĐV Thủ đô ra đường ăn mừng chiến thắng thâu đêm.

Tối 10/12, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu tranh huy chương vàng tại SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vang lên, người dân Thủ đô "kéo" nhau ra đường ăn mừng chiến thắng.

Đánh bại U22 Indonesia 3-0 trong trận chung kết, U22 Việt Nam lần đầu tiên có huy chương vàng tại SEA Games.

Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường ăn mừng tấm huy chương vàng lịch sử.

Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường ăn mừng tấm huy chương vàng lịch sử.

Cờ đỏ sao vàng tung bay, người người reo hò Việt Nam vô địch, diễu hành trên các tuyến phố trung tâm như phố Huế, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền...

Phố Huế chật kín người dân Thủ đô ăn mừng chiến thắng.

Tấm huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games, niềm mong đợi đã từ rất lâu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và người hâm mộ Thủ đô nói riêng đã trở thành hiện thực.

Tham gia ăn mừng chiến thắng đa phần là những người trẻ tuổi.

Các em nhỏ được bố mẹ cho ra ngoài đường tham gia ăn mừng chiến thắng.

Một cụ già tay chống gậy tay còn lại phất lá cờ Tổ quốc nở nụ cười tươi hạnh phúc.

Người dân Thủ đô mang cả nồi niêu, xoong chảo ra đường gõ.

Bất cứ thứ gì tạo ra tiếng động cũng đều được tận dụng một cách tối đa.

Giờ chắc không còn nhận ra đây là cái mâm.

Pháo sáng cũng được đốt để ăn mừng.

Càng về khuya, dòng người đổ về trung tâm Tràng Tiền Plaza ngày một đông hơn.

Một bạn gái chui ra khỏi cửa sổ ô tô để ăn mừng cùng mọi người ở ngoài đường.

Nhóm bạn trẻ hào hứng chụp ảnh cùng ông già Noel.

Đây cũng là dịp để mọi người chụp lại những bức ảnh làm kỷ niệm.

Cái rét mùa đông dường như không là gì so với sức nóng mà các CĐV Thủ đô tạo ra.

12h đêm, vẫn còn khá đông CĐV Thủ đô tập trung tại đường Hai Bà Trưng.

Một anh chàng nước ngoài cảm thấy rất thú vị với những gì anh đang được chứng kiến tại Việt Nam và anh cũng không quên cầm theo chiếc máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc có một không hai thế này.

Do lượng người đổ ra đường quá đông nên tình trạng mất an toàn giao thông là điều không tránh khỏi.

Lực lượng CSGT đã có một đêm làm việc khá vất vả để phân luồng, giảm ùn tắc trên các tuyến phố./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cdv-thu-do-thau-dem-an-mung-tam-hcv-bong-da-nam-tai-sea-games-30-988637.vov