CĐV Thái Lan: 'U23 Thái Lan không có nhiều cơ hội, U23 Việt Nam tràn trề hy vọng nhất bảng'

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020, CĐV Thái Lan và Việt Nam đã có những cảm xúc trái chiều nhau.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã giúp U23 Việt Nam rơi vào bảng cực kỳ dễ chịu khi thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ phải gặp Bắc Triều Tiên, Jordan và UAE. Trong khi đó, U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu đầy khó khăn do đối đầu với các đội: Australia, Iraq, Bahrain.

Sau khi nhận được thông tin về lễ bốc thăm, các CĐV Việt Nam đã vui mừng khôn tả. Trái ngược với cảm xúc của các CĐV Việt Nam, các CĐV Thái Lan bày tỏ sự lo lắng.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á đã gây bất lợi cho U23 Thái Lan.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á đã gây bất lợi cho U23 Thái Lan.

CĐV Anuwat than thở: “Bảng Việt Nam quá dễ. U23 Việt Nam không chỉ đá hay mà còn may mắn nữa. Chúng ta phải gặp toàn đội mạnh. Mỗi trận đấu với chúng ta sẽ là một trận chung kết. Tôi không mấy lạc quan về cơ hội dành cho U23 Thái Lan”.

CĐV Supachai chia sẻ: “U23 Thái Lan gặp phải Australia, Iraq và Bahrain. Đối thủ nào cũng mạnh. Chúng ta không có nhiều cơ hội đi tiếp nếu cứ chơi như lúc đá vòng loại. Việt Nam vào bảng dễ nhất. Họ tràn trề cơ hội giành vé dự Olympic Tokyo 2020”.

CĐV Anuchai nhận định: “Bảng đấu này thì chỉ có Bahrain yếu nhất. Còn Australia và Iraq đều là những đội bóng rất mạnh nên cơ hội thắng rất thấp. Nếu may mắn chúng ta mới vượt qua được vòng bảng. Bảng của Việt Nam dễ quá. U23 Việt Nam có khi còn nhất bảng D nếu chơi đúng phong độ”.

Các CĐV Thái Lan bày tỏ sự lo lắng sau khi chứng kiến bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, U23 Thái Lan vào bảng đấu tạm chấp nhận được. CĐV Thamsat bình luận: “Tôi thấy bảng đấu của Thái Lan như vậy cũng dễ chịu rồi, tất nhiên bảng Việt Nam là dễ nhất. Nhưng hãy nhìn bảng B và C sẽ thấy toàn những đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội vì có thể thi đấu ngang ngửa với Iraq”.

Theo lịch của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sau khi tiến hành bốc thăm vòng chung kết giải U23 châu Á 2020, giải đấu sẽ được diễn ra từ ngày 8/01 đến ngày 26/01/2020 tại Thái Lan. Sự khác biệt rất lớn về chất lượng cũng như tính cạnh tranh giữa VCK U23 châu Á 2018 và năm 2020, lý do là giải đấu lần này sẽ chọn ra 3 đội giành vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/cdv-thai-bang-viet-nam-qua-de-tran-tre-hy-vong-nhat-bang-6121101.html