CĐV Thái Lan than trời vì trọng tài người Oman

Nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra lo lắng khi biết tin trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt chính trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Trọng tài người Oman từng bắt chính trận đấu giữa Thái Lan - Malaysia.

Trọng tài người Oman từng bắt chính trận đấu giữa Thái Lan - Malaysia.

Thông tin trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf sẽ bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan diễn ra vào ngày 19/11, trên sân vận động Mỹ Đình được đăng trên trang Facebook Thái Lan Changsuek nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các CĐV bóng đá Thái Lan. Trong đó, có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng vị trọng tài 36 tuổi này sẽ "thiên vị" cho đội chủ nhà Việt Nam.

Trong quá khứ, trọng tài người Oman từng điều khiển trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Tại VCK Asian Cup 2019, ông Ahmed Al-Kaf được CĐV Việt đổ xô khen là "trọng tài đẹp trai" sau trận Việt Nam thắng Yemen 2 - 0 tại vòng bảng. Tại trận đấu, ông khiến fan Việt yên lòng khi thể hiện tốt trọng trách "cầm cân nảy mực".

"Tại sao chứ, Thái Lan vừa phải lo thi đấu với các cầu thủ Việt Nam, giờ họ phải chiến đấu với cả các trọng tài", CĐV Adipa Saiphama viết.

"FIFA nghĩ sao mà để Ahmed Al-Kaf bắt trận này. Ông ấy rất có thể trở thành cầu thủ thứ 12 trên sân của Việt Nam. Hãy cẩn thận, ông ấy có thể thổi bay tất cả", Kiettisak Kondaung viết.

Một số cổ động viên khác mong các cầu thủ thi đấu hết sức dù có gặp khó về quyết định của trọng tài. "Tại sao lại phải quá lo lắng về trọng tài. Nếu chúng ta chơi tốt, đừng băn khoăn. Nếu chúng ta giành chiến thắng, trọng tài cũng không thể làm gì được", tài khoản Om Sirinya nhấn mạnh.

Trong sự nghiệp cầm còi, ông Ahmed Al-Kaf đã thổi 17 quả phạt đền, rút 193 chiếc thẻ vàng và 9 thẻ đỏ. Trọng tài người Oman đạt cấp FIFA năm 2010 và thường làm việc trong hệ thống các giải của AFC. Ông cũng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi bắt trận chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc và vòng bảng Asian Cup 2019.

Mai Ly (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cdv-thai-lan-than-troi-vi-trong-tai-nguoi-oman-78918-11.html