CĐV Thái Lan 'tấn công' Văn Lâm, người đại diện phản pháo

Ông Andrey Grushin- người đại diện của Văn Lâm bày tỏ sự vui mừng, sau khi câu lạc bộ đội bóng Nhật Bản Cerezo Osaka thông báo về việc chiêu mộ thành công thủ môn đội tuyển Việt Nam.

Ngày 30/1, CLB Cerezo Osaka phát đi thông báo chiêu mộ thành công thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản và hoàn tất kiểm tra y tế, thủ môn 27 tuổi sẽ đặt bút ký hợp đồng với đội bóng mới.

Như vậy, Văn Lâm trở thành cầu thủ thứ 4 của Việt Nam đến chơi bóng ở Nhật Bản, sau Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên, thủ môn 27 tuổi là cầu thủ đầu tiên được khoác áo một đội bóng đang chơi ở J-League 1, giải đấu cao nhất xứ sở mặt trời mọc.

Sau khi Cerezo Osaka thông báo chiêu mộ thành công Văn Lâm, trang fanpage chính thức của J-League đã đăng tải thông tin chào đón thủ thành này. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều CĐV Thái Lan đã "tấn công" Văn Lâm với những ngôn từ như: "Thiếu chuyên nghiệp" hay "thiếu kỷ luật"...

Phản ứng lại, ông Andrey Grushin- người đại diện của Văn Lâm tái khẳng định thủ môn 27 tuổi gia nhập đội bóng Nhật một cách hợp pháp. Trên trang cá nhận, ông Andrey Grushin cho biết: "FIFA đã đồng ý cấp giấy phép chuyển nhượng (ITC) cho Văn Lâm, bất chấp các tin đồn. Muangthong United nói rằng họ rất bất ngờ với quyết định đó. Nhưng chúng tôi thì không, đó chỉ là một sự chờ đợi mà thôi. Họ cần tìm hiểu kỹ các quy tắc khi làm việc".

Người đại diện của Văn Lâm cũng nhấn mạnh rằng, việc Văn Lâm trở thành cầu thủ của một đội bóng lớn như Cerezo Osaka và chơi bóng ở giải vô địch quốc gia hàng đầu châu lục là bước tiến lớn đối với sự nghiệp của cá nhân anh lẫn nền bóng đá Việt Nam.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cdv-thai-lan-tan-cong-van-lam-nguoi-dai-dien-phan-phao-1787183.tpo