CĐV Thái Lan mong U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và CHDCND Triều Tiên tối 16/1, cổ động viên Thái Lan mong thầy trò HLV Park vượt qua vòng bảng để chứng minh sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á.

"Là người hâm mộ bóng đá Thái Lan, tôi muốn U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng. Việt Nam và Thái Lan phải chứng minh cho tất cả thấy sức mạnh của nền bóng đá Đông Nam Á", CĐV Wittaya Saiyasri viết trên diễn đàn bóng đá.

Dưới bài đăng, CĐV Việt Nam ủng hộ tinh thần cổ vũ của Saiyasri. Thế nhưng, một loạt ý kiến phản bác CĐV người Thái. Tài khoản Arm Siwmet bình luận: "Không thể xảy ra chuyện đó".

 CĐV Thái Lan ủng hộ tinh thần cho Việt Nam. Ảnh: Saiyasri.

CĐV Thái Lan ủng hộ tinh thần cho Việt Nam. Ảnh: Saiyasri.

CĐV Phiraphong nhắn nhủ: "Nếu Thái Lan bị loại, bạn nghĩ họ sẽ ủng hộ chúng ta hay đả kích". Saiyasri đáp trả: "Tôi không bận tâm chuyện này, hãy để sang một bên".

Ở VCK U23 châu Á 2020, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan là 2 đại diện của Đông Nam Á tranh tài cùng 14 đối thủ mạnh nhất châu lục. Thái Lan nằm ở bảng A cùng Australia, Iraq, Bahrain và đã giành quyền đi tiếp. Thầy trò HLV Akira Nishino có 4 điểm sau 3 trận, xếp sau Australia có 5 điểm.

Với U23 Việt Nam, cơ hội vượt qua vòng bảng trở nên khó khăn khi bắt buộc thắng CHDCND Triều Tiên và chờ đợi kết quả trận đấu giữa UAE và Jordan. Nếu UAE và Jordan hòa với tỷ số có bàn thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn bị loại. Sau 2 trận, Việt Nam giành 2 điểm và chưa ghi được bàn thắng nào.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và CHDCND Triều Tiên diễn ra lúc 20h15 ngày 16/1. U23 Triều Tiên toàn thua sau 2 lượt trận đầu tiên.

Cục diện ở bảng đấu của U23 Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.

U23 Việt Nam quyết tâm tập luyện trước trận gặp CHDCND Triều Tiên U23 Việt Nam tập luyện ở buổi cuối trước trận đấu quan trọng gặp CHDCND Triều Tiên diễn ra tại sân Rajamangala vào tối 16/1.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-thai-lan-mong-u23-viet-nam-vuot-qua-vong-bang-post1036792.html