CĐV Thái Lan: 'Cả nữ lẫn nam đều thua Việt Nam, sao khổ thế này?'

NHM bóng đá Thái Lan đã không giấu nổi sự thất vọng sau trận thua trước ĐT nữ Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2019.

Sau 120 phút thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan để đăng quang AFF Cup Nữ 2019 bằng bàn thắng duy nhất của đội trưởng Huỳnh Như ở phút 93.

Thắng Thái Lan, đội ĐKVĐ đồng thời cũng là chủ nhà của giải năm nay, ĐT Việt Nam đã một lần nữa khẳng định được vị thế số 1 tại khu vực.

Về phần Voi chiến, thất bại này sẽ rất khó có thể nuốt trôi với thầy trò HLV Naruphol Kaenso. Bởi lẽ từ trước khi giải đấu bắt đầu, NHM Thái Lan đã rất kỳ vọng vào chức vô địch cho đội nhà để vơi đi nỗi buồn của bóng đá nam trong năm vừa qua.

ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan sau 120 phút.

ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan sau 120 phút.

Trên diễn đàn bóng đá nổi tiếng pantip.com, nhiều NHM bóng đá Thái Lan đã không giấu nổi sự thất vọng.

Chúng ta đã thi đấu kém hơn về mọi mặt. Việt Nam bị mất người trong gần như là suốt 2 hiệp phụ nhưng Thái Lan vẫn bế tắc trong việc ghi bàn thắng. Thất bại này là tâm phục khẩu phục, không có nhiều điều để bàn cãi“, CĐV có tên pitbacha cho hay.

Trận đấu này thực sự chỉ dành riêng cho Việt Nam. Chúng ta không có quá nhiều cơ hội để tổ chức lối chơi, khi mà Việt Nam thi đấu quá chắc chắn và hiệu quả. Thua trận này, bóng đá nữ Thái Lan cần quá nhiều điều để khắc phục trước khi nghĩ đến những mục tiêu cao hơn“, một CĐV khác nhận định.

Chúng ta đang trải qua những ngày tháng ác mộng. Cả nam cả nữ đều thua Việt Nam, điều gì đang xảy ra vậy?“, NHM hichanpi chia sẻ.

ĐT nữ Việt Nam đã tối dài những ngày tháng “ác mộng” cho bóng đá Thái Lan.

Chưa dừng lại ở đó, một CĐV có tên jichabim thậm chí còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về tương lai của bóng đá Thái Lan: “Thực sự có quá nhiều điều để nói sau thất bại này, chúng ta cần phải thay đổi để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. ĐT nữ Thái Lan là niềm tự hào của chúng ta trong những năm vừa qua, dự WC là một vinh dự không phải đội bóng nào cũng đạt được.

Nhưng giờ họ lại để thua Việt Nam tâm phục khẩu phục như vậy. Thực sự là chúng ta đã bị Việt Nam đánh bại hoàn toàn, về cả bóng đá nam lẫn nữ.Nếu không thay đổi, thì chúng ta sẽ khó có thể trở lại vị thế số 1 khu vực. Cách làm của LĐBĐ Thái Lan đang có vấn đề, tôi nghĩ là vậy“, CĐV này cho hay.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/cdv-thai-lan-ca-nu-lan-nam-deu-thua-viet-nam-sao-kho-the-nay-5927148.html