CĐV phản ứng trái chiều trước thông tin HAGL bỏ giải V.League 2023?

Trong văn bản phúc đáp VPF, HAGL cho biết đội bóng nhiều khả năng sẽ không thể dự V.League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động.

Thời gian vừa qua, câu chuyện xung đột quyền lợi nhà tài trợ giữa CLB HAGL và VPF nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Tối 30/1, VPF đã có văn bản yêu cầu HAGL thực hiện đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp theo công văn cũ, tức không được quảng cáo nước tăng lực cùng ngành hàng với nhà tài trợ chính của V.League 2023.

Sau đó vài tiếng, phía CLB HAGL đã lập tức có văn bản phản hồi về khả năng không dự V.League 2023 vì thiếu kinh phí. "Chúng tôi xin thông báo HAGL có nhiều khả năng sẽ không thể dự V-League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động, vì CLB phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của nhà tài trợ, đồng thời để Ban tổ chức giải chủ động sắp xếp lại lịch thi đấu mùa giải 2023.

HAGL vướng nhiều lùm xùm trước thềm mùa giải 2023.

Với tinh thần cầu thị và hợp tác, trong những ngày tới công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai sẽ nỗ lực đàm phán với nhà tài trợ chính của CLB. Nếu trong quá trình đàm phán, nhà tài trợ Carabao đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định của VPF, chúng tôi sẽ có công văn thông báo", trích công văn của HAGL gửi PVF.

Trước vụ lùm xùm này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có những ý kiến trái chiều. Một số ý kiến ủng hộ PVF, mong muốn phía HAGL làm theo quy định để nâng cao tính chuyên nghiệp của giải đấu. Một số ý kiến khác cho rằng 2 bên nên ngồi lại với nhau, đàm phán để đi đến quyết định chung hợp lý nhất.

Ý kiến trái chiều của người hâm mộ xoay quanh vụ lùm xùm của HAGL và VPF.

"Ủng hộ PVF, phải đảm bảo quyền lợi cho nhà tài trợ thì mới thu hút thêm được các nhà tài trợ khác. Từ đó, có thêm nguồn tiền để tăng thưởng cho các đội, tạo thêm sự cạnh tranh, đồng thời tập huấn để nâng cao chuyên môn cho trọng tài, đưa về các công nghệ hiện đại như goal line hay VAR để tạo ra một môi trường công bằng, có tính cạnh tranh cao từ đó nâng cao chất lượng giải đấu", một tài khoản Facebook bình luận.

"Nhiều người sẽ nghĩ HAGL bỏ giải giống như một hành động ăn vạ, điều lệ giải HAGL đã ký, giờ đòi không được thì bỏ giải. Tuy nhiên, HAGL là CLB đã nhận được tài trợ ngành hàng nước tăng lực từ 2 năm trước. Họ là CLB đầu tiên khai thác tài trợ ngành nước tăng lực, sau đó VPF mới ký với hãng khác. Trong cơ chế chuyên nghiệp, việc CLB khai thách tài trợ là điều bình thường, điều lệ giải đưa ra từ hơn 10 năm trước giờ đã không còn phù hợp, nên thay đổi để bóng đá Việt Nam phát triển", một tài khoản khác khẳng định.

"Điều lệ giải đã có từ năm 2022. Năm ngoái VPF du di cho HAGL vẫn được quảng cáo vì đã ký hợp đồng từ trước đó. Năm nay đã biết rõ điều lệ nhưng HAGL vẫn cố tình. Quá thiếu chuyên nghiệp và coi thường tập thể", một tài khoản khác nhận định.

"Xung đột quyền lợi thì 2 bên nên ngồi lại với nhau để có tiếng nói chung, tránh để những lùm xùm này ảnh hưởng đến sự phát triển chung của bóng đá Việt", một tài khoản khác bình luận.

Theo Onsports

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cdv-phan-ung-trai-chieu-truoc-thong-tin-hagl-bo-giai-v-league-2023/20230201024924898