CĐV phẫn nộ vì Messi bị húc và phải nhận thẻ đỏ

Messi không có phản ứng trước sự khiêu khích từ Gary Medel, nhưng cũng phải chịu chung số phận với đồng nghiệp bên phía Chile trong trận đấu diễn ra rạng sáng 7/7.

Không lâu sau khi ghi dấu ở trận tranh hạng 3 Copa America bằng pha kiến tạo láu cá cho Sergio Aguero mở tỷ số, Lionel Messi đã phải rời sân sau tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Diaz de Vivar.

Siêu sao sinh năm 1987 vướng vào vụ xô xát không đáng có với Gary Medel. Cả hai phải nhận án phạt cao nhất từ trọng tài.

 Medel liên tục gây hấn với Messi.

Medel liên tục gây hấn với Messi.

VAR được sử dụng và chỉ ra Medel là cầu thủ phản ứng thái quá. Tuy nhiên, ông Mario Diaz vẫn giữ nguyên quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ cả 2 đội.

Tình huống quay chậm cho thấy tác động từ phía sau của Messi với Medel là rất nhỏ. Tuy nhiên, hậu vệ của Chile đã cố tình gây hấn với thủ quân bên phía Argentina.

"Hãy xem lại pha quay chậm, Messi thậm chí không đáng phải nhận thẻ vàng", CĐV Keji bức xúc.

"Rõ ràng Medel là người gây hấn. Trọng tài chính đã có quyết định hoàn toàn sai lầm", nickname ngata nhận xét.

Messi không hiểu tại sao mình lại phải nhận thẻ đỏ.

Bên cạnh những ý kiến của CĐV, chuyên gia Gary Lineker cũng nhận định án phạt thẻ đỏ là quá nặng với Messi. Cựu danh thủ người Anh cho rằng trọng tài Diaz chỉ nên rút thẻ vàng cho tiền đạo của Argentina.

Kể từ tấm thẻ đỏ trực tiếp trong lần ra mắt tuyển Argentina gặp Hungary vào năm 2005, Messi đã trải qua 670 trận đấu ở cả cấp độ đội tuyển và CLB nhưng chưa một lần phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chuỗi trận này đã kết thúc vào rạng sáng 7/7 sau tấm thẻ đỏ có phần oan uổng trong trận đấu với Chile.

Đội hình ra sân của tuyển Argentina và Chile.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-phan-no-vi-messi-bi-huc-va-phai-nhan-the-do-post964243.html