CĐV Nhật Bản: 'Cần tấn công tốt hơn để thắng Việt Nam'

Người hâm mộ lo Nhật Bản sẽ gặp khó trước Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019, nếu không cải thiện chất lượng so với những màn trình gần đây.

"Nhật Bản chẳng có đường bóng ra hồn ở trận này", CĐV Akitod nói trên Bigsoccer - diễn đàn bóng đá lâu đời bậc nhất thế giới - sau trận thắng Ả-rập Xê-út 1-0 ở vòng 1/8 hôm qua. "Họ dường như không có tình huống tấn công nào. Nếu không vì quả phạt góc, tôi không biết Genki Haraguchi có mặt trên sân. Hy vọng Nhật Bản sẽ chơi cởi mở hơn trước Việt Nam. Trận đó sẽ rất hấp dẫn".

"Trận này không tốt cho sức khỏe của tôi. Hai đội tạo ra lối chơi tẻ nhạt và họ không xứng đáng bắt tay nhau sau trận", CĐV yanagibashi bổ sung.

Nhật Bản vào tứ kết Asian Cup với màn trình diễn khiến người hâm mộ nổi giận. Ảnh: AFC.

Nhật Bản thắng Ả-rập Xê-út với cách biệt tối thiểu nhờ cú đánh đầu thành bàn của trung vệ Takehiro Tomiyasu ở phút 20. Thầy trò Hajime Moriyasu chỉ cầm bóng 24% thời lượng. Hai đội chỉ tạo ra ba pha dứt điểm trúng đích, trong khi Nhật Bản phạm lỗi với 27 lần. "Thật vui vì Nhật Bản đã đi tiếp, nhưng họ cần cải thiện khả năng tấn công cả về số lượng và chất lượng. Lối chơi của họ thật tẻ nhạt và thật khó để thắng đậm", CĐV Kakeru bình phẩm.

"Nếu muốn thử nghiệm, Nhật Bản có thể làm việc đó ở Copa America hè này kia mà. Họ đang chơi phòng ngự và tôi ủng hộ phương án này khi gặp những đội như Pháp, Brazil hay Đức. Còn đây là cấp độ châu Á mà thôi", Htconem8 lên tiếng.

"Tôi đang sống ở Canada nhưng đã theo dõi Nhật Bản từ năm 2005, nhưng sự quan tâm của tôi suy giảm khi Shinji Kagawa không còn khoác áo tuyển. Đây là lối chơi của Nhật Bản bây giờ sao? Họ được biết đến với lối đá kỷ luật và phản công nhanh, còn hiện tại thật đơn điệu. Tôi không nghĩ đội kiểm soát bóng 70% lại là Ả-rập Xê-út, còn Nhật Bản thì không thể triển khai bóng", CĐV Kajisan tâm sự.

Hạ gục Saudi Arabia, Nhật Bản gặp tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup

Nhật Bản có nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng không có pha tấn công có đường nét nào. Người hâm mộ cho rằng đội thiếu một chân chuyền biết kết nối công-thủ.

"Nhật Bản thiếu một thủ lĩnh. Họ sai lầm khi thay máu toàn bộ lực lượng. Cầu thủ giàu kinh nghiệm như Keisuke Honda vẫn rất quan trọng trong giai đoạn chuyển giao. Ngay cả khi không ra sân, Honda vẫn tạo ảnh hưởng từ đường biên hay trong buổi tập. Maya Yoshida và Yuto Nagatomo không phải thủ lĩnh, dù họ có kinh nghiệm", quản trị viên SamuraiBlue2002 nhận xét.

"Tôi nhớ Yasuhito Endo quá. Anh ấy luôn luân chuyển bóng tài tình và không bao giờ mắc sai lầm khi phân phối bóng", CĐV Htconem8 đồng tình, khi nhắc đến Endo - tiền vệ lãng tử từng chơi 152 trận cho Nhật Bản.

Hai đội chỉ có ba pha dứt điểm trúng đích trong 90 phút. Ảnh: AFC.

Trên diễn đàn lớn nhất thế giới - Reddit, người hâm mộ cũng thất vọng với trận Nhật Bản thắng Ả-rập Xê-út. "Hai đội đều chơi dở", CĐV AlGamaty viết. CĐV Phayzal bổ sung: "Thật vui vì trận đấu đã kết thúc. Tôi thấy bực mình khi xem.

Nhật Bản sẽ gặp Việt Nam lúc 20h ngày 24/1 (giờ Hà Nội) trên sân Al Maktoum. Người hâm mộ trên thế giới cho rằng Việt Nam có cửa thắng. "Ả-rập Xê-út kiểm soát bóng phải đến 90% nhưng không có cú sút ra hồn. Nhật Bản chọn cách lùi sâu nhưng lại không có pha lên bóng nhịp nhàng nào, trừ bàn thắng. Tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội thắng nếu Nhật Bản không cải thiện được lối chơi", CĐV youngjabberwocker phân tích.

CĐV Urawa Red Diamonds Sodasui nhận xét kỹ hơn: "Chiến thắng không khiến tôi vui vẻ. Nếu chọn lối chơi phòng ngự phản công, Nhật Bản phải biết dứt điểm. Nhưng hàng công của chúng tôi lại không làm được. Muto và Minamino phung phí cơ hội, trong khi Ritsu Doan tàng hình ở trận này. Việt Nam đang chờ quật ngã ông lớn, còn Iran đã sẵn sàng vùi dập Nhật Bản nếu hai đội vào bán kết. Điểm tích cực ở trận này là khả năng phòng ngự đỉnh cao. Còn trung vệ trẻ Tomiyasu đã đạt đẳng cấp châu Âu".

XUÂN BÌNH (vnexpress.net)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cdv-nhat-ban-can-tan-cong-tot-hon-de-thang-viet-nam-post235557.html