CĐV Morocco vỡ òa khi đội nhà vào tứ kết World Cup

Người hâm mộ đội bóng châu Phi phấn khích khi Hakim Ziyech cùng đồng đội đánh bại Tây Ban Nha để lọt vào tứ kết World Cup 2022 rạng sáng 7/12 (giờ Hà Nội).

Loạt luân lưu đưa Morocco vào tứ kết World Cup 2022 Hòa không bàn thắng sau hơn 120 phút thi đấu, Morocco hạ Tây Ban Nha 3-0 ở loạt luân lưu 11 m tại vòng 16 đội World Cup 2022.

 Chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu (hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu) giúp Morocco giành quyền vào tứ kết World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Bắc Phi vào đến tứ kết một kỳ World Cup.

Chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu (hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu) giúp Morocco giành quyền vào tứ kết World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Bắc Phi vào đến tứ kết một kỳ World Cup.

Người hâm mộ đội bóng châu Phi không giấu được sự vui sướng. Trước khi giải đấu diễn ra, ít người dám tin Morocco có thể tiến sâu như vậy ở một bảng đấu có cả Croatia, Bỉ hay Canada.

Niềm vui của một nữ cổ động viên Morocco. Người hâm mộ đội bóng châu Phi có mặt rất đông trên các khán đài ở Qatar tại giải đấu lần này. Guardian cho biết tuyển Morocco tại World Cup 2022 không khác gì được chơi trên sân nhà của họ bởi số lượng CĐV đông đảo.

Ở cuộc đối đầu Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2022, số lượng người hâm mộ Morocco cũng áp đảo các cổ động viên đại diện đến từ châu Âu.

Người hâm mộ Morocco ăn mừng bên ngoài sân Education City (Al Rayyan) sau khi đội nhà vượt qua Tây Ban Nha kịch tính trên chấm luân lưu. Sau 12 năm kể từ Ghana ở World Cup 2010, mới lại có một đội châu Phi vào đến tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Morocco là quốc gia châu Phi thứ tư lọt vào tứ kết một kỳ World Cup bóng đá nam sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010).

Cầu thủ Morocco lao về phía khán đài để ăn mừng với số đông người hâm mộ đến sân cổ vũ đội nhà làm nên kỳ tích.

Huấn luyện viên tuyển Morocco, Walid Regragui, ăn mừng với người hâm mộ khi lọt vào tứ kết World Cup 2022. Chiến lược gia 47 tuổi chỉ mới dẫn dắt ĐTQG nước nhà vào cuối tháng 8 sau khi ông Vahid Halilhodzic rời đi.

Tiền vệ Abde Ezzalzouli ăn mừng với người hâm mộ sau khi đội nhà tiến vào tứ kết. Cầu thủ 20 tuổi đang thuộc biên chế Barca, chơi cho Osasuna theo dạng cho mượn ở mùa giải năm nay. Anh trưởng thành từ các lò đào tạo bóng đá ở Tây Ban Nha.

Hồng An

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-morocco-vo-oa-khi-doi-nha-vao-tu-ket-world-cup-post1382508.html