CĐV Malaysia ùn ùn kéo sang Hà Nội dự chung kết

Với sự hỗ trợ của hãng hàng không Air Asia, hàng trăm CĐV Malaysia sẽ tới Hà Nội cỏ vũ cho thầy trò Tan Cheng Hoe.

Tin nên đọc

Dân mạng nghĩ gì sau trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia?

Đội tuyển Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup

Nguyên Khang và dàn sao Việt hát cổ vũ Tuyển Việt Nam trước chung kết lượt về AFF Cup 2018

Việt Nam vẫn là một trong hai đội chưa thua tại AFF Cup 2018

Không chỉ NHM Việt Nam, CĐV của Malaysia cũng đang rất sốt sắng chờ đón trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tại sân Mỹ Đình.

Để tạo điều kiện cho CĐV nhà tới Hà Nội theo dõi trận chung kết lượt về, hãng hàng không AirAsia của Malaysia đã quyết định mở 2 chuyến bay đặc biệt từ Kuala Lumpur tới Hà Nội với tổng cộng 345 suất.

Theo The Star, tất cả lượng vé đã được bán kết. Chuyến bay đầu tiên chở CĐV Malaysia đã tới Hà Nội vào sáng nay. Chuyến bay còn lại sẽ cất cánh vào sáng mai (15/12). Không chỉ tăng chuyến, Air Asia còn giảm giá vé để huy động lực lượng CĐV tới Mỹ Đình tiếp lửa cho thầy trò Tan Cheng Hoe.

Trước đó, AirAsia cũng đã mở chuyến bay đặc biệt đưa CĐV Malaysia tới Bangkok dự khán trận lượt đi bán kết với ĐT Thái Lan. Trong thông báo của mình, AirAsia khẳng định đây là chiến dịch quan trọng nhằm mang lại vinh quang cho thể thao Malaysia nói chung.

“Đây là 1 phần của chiến dịch ‘Dám mơ ước’. Động lực này đã thúc đẩy chúng tôi dành sự ủng hộ cho các VĐV quốc gia ở mọi cấp độ. Mục tiêu cao nhất là đưa quốc gia lên bản đồ thế giới. Trong nhiều năm qua, AirAssia đã hỗ trợ rất nhiều VĐV thể thao để hướng tới thành công như VĐV xe đạp lòng chảo Azizulhasni Awang và Fatehah Mustapa, VĐV lặn Leong Mun Yee, VĐV thể hình Faiz Ariffin, VĐV Bowling Syaidatul Afifah Badrul Hamid và VĐV cầu lông Liew Daren”, thông báo của AirAsia.

Ở trận đấu tối mai, LĐBĐ Việt Nam (VFF) dành 3 nghìn vé cho CĐV Malaysia. LĐBĐ Malaysia cho biết khoảng hơn 1 nghìn vé đã được bán cho CĐV. Số ghế còn lại nhiều khả năng sẽ được lấp đầy từ nay cho tới tối mai bởi các CĐV Malaysia vẫn đang tích cực bay sang Hà Nội.

Ở trận lượt đi, cũng đã có hàng ngàn CĐV Việt Nam lặn lội sang Kuala Lumpur cổ vũ cho thầy trò Park Hang-Seo. Tuy vậy, trong số đó, có khoảng hơn 500 CĐV rơi vào tình trạng “có vé nhưng không được vào sân”.

Duy Hải- Theo bóng đá số

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cdv-malaysia-un-un-keo-sang-ha-noi-du-chung-ket-d86233.html