CĐV Indonesia tiếc nuối vì không có HLV Park Hang Seo

CĐV Indonesia tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà để thua đậm trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng G, vòng loại World Cup 2022.

Dù có lợi thế sân nhà song đội tuyển Indonesia đã gây thất vọng nặng nề khi để thua trắng 0-3 trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup khu vực châu Á, qua đó tiếp tục đứng cuối bảng G với 0 điểm và nguy cơ sớm dùng bước ở vòng 2.

Trước đó, tại lượt trận mở màn, đội bóng xứ Vạn đảo đã nhận trận thua ngược trước đại kình địch Malaysia với tỷ số 2-3 một cách đáng thất vọng.

Sau trận đấu, trên các diễn đàn xuất hiện nhiều lời chỉ trích từ CĐV Indonesia nhắm về phía thầy trò HLV Simon McMenemy và cả Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) và tiếc nuối vì đội nhà không có một HLV đẳng cấp như Park Hang Seo.

"Các cầu thủ Indonesia chẳng cho thấy được một chút động lực thi đấu nào cả"; "Nhìn trận đấu với Malaysia là tôi biết kết quả sẽ rất tệ rồi. Đội bóng không có sự sáng tạo, thi đấu không một chút nỗ lực mà chỉ hi vọng vào việc đối thủ mắc sai lầm. Mong rằng khi đá trên sân khách, Indonesia sẽ không bị thua quá đậm";

"Vấn đề là PSSI không có tầm nhìn để phát triển bóng đá Và họ cũng chẳng thể tìm ra được một Park Hang-seo thứ hai"... là những bình luận của CĐV Indonesia về đội nhà sau trận thua thảm trước Thái Lan.

HLV Park Hang Seo " src="https://media.doisongvietnam.vn/u/rootimage/editor/2019/09/11/20/57/w825/tha1568188625_0445.jpeg" style="height:390px; width:600px" />

Indonesia nhận trận thua đậm trước Thái Lan ở lượt trận vòng 2 VL World Cup. Ảnh: Internet

Một số CĐV Indonesia đã kêu gọi HLV Simon McMenemy từ chức và đề nghị PSSI mời Luis Milla, HLV dẫn dắt Olympic Indonesia tại ASIAD 18 quay trở lại.

Đáp lại sự chỉ trích từ phía người hâm mộ bóng đá Indonesia, HLV Simon McMenemy cho biết ông không có ý định từ chức.

"Thái Lan là đối thủ rất mạnh. Họ có những cầu thủ đang chơi tại J.League có thể thay đổi cục diện trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt ở 45 phút đầu tiên. Nhưng trong hiệp 2, Thái Lan đã cho thấy họ là đội hay hơn. Tôi rất buồn và đáng tiếc vì kết quả này...

Đã có nhiều người hâm mộ la ó và kêu gọi tôi từ chức, nhưng tôi không quan tâm về điều này. Tôi đã làm hết sức mình. Tuy nhiên, nếu PSSI xem xét lại công việc của tôi, tôi sẽ chấp nhận, bởi huấn luyện viên là nghề nghiệp có tính rủi ro rất cao".

Tuy vậy, HLV Simon McMenemy cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Indonesia sau chuỗi trận tệ hại của đội nhà sau hai vòng đấu đã qua.

Tôi thay mặt toàn đội chân thành xin lỗi NHM vì kết quả thất vọng này. Tuy nhiên, tôi không hài lòng vì nhiều cổ động viên tẩy chay đội tuyển quốc gia, hãy xem NHM Thái Lan để cổ vũ đội của họ. Sự động viên đó đã giúp cầu thủ Thái Lan chiến đấu mạnh mẽ khác thường. Tôi hi vọng mọi người sẽ tiếp sức cho đội tuyển ở những trận đấu tới".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cdv-indonesia-tiec-nuoi-vi-khong-co-hlv-park-hang-seo-74424-11.html