CĐV Indonesia tẩy chay huấn luyện viên sau khi thua Thái Lan

Làm khách trên thánh địa Rajamangala của Thái Lan tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018, Indonesia đã phải đón nhận thất bại 2-4 dù sớm có bàn thắng dẫn trước.

Thua hai trong tổng số 3 trận đã đấu, chỉ có 3 điểm và tuột xuống vị trí thứ 4 ở bảng B, "Garuda" đối mặt với nguy cơ rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng. Cách đây hai năm, họ vào sâu tới chung kết và chỉ chịu thua Thái Lan trong trận lượt về.

HLV Bima Sakti bị chỉ trích vì năng lực yếu kém. Ảnh : PSSI.

HLV Bima Sakti bị chỉ trích vì năng lực yếu kém. Ảnh : PSSI.

Sau thất bại của đội nhà, các CĐV Indonesia ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ. Trên mạng xã hội, hàng loạt hashtag #BimaOut và #EdyOut xuất hiện nhằm phản đối hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tới nền bóng đá của xứ sở vạn đảo hiện tại: HLV trưởng đội tuyển quốc gia Bima Sakti và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi.

Nhiều người chỉ ra rằng màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ áo đỏ trắng đến từ năng lực có hạn của vị HLV bản địa kế nhiệm Luis Milla và hệ quả của sự yếu kém trong công tác quản lý bóng đá ở quốc gia này.

Ngay trận đầu ra quân, đoàn quân của HLV Sakti đã khiến CĐV phải thất vọng khi thúc thủ trước Singapore, đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Màn trình diễn của "Garuda" trên sân khách bị đánh giá là quá lép vế, không tạo được thế trận và bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Sakti còn bị chỉ trích khi sử dụng sai nhân sự. Truyền thông xứ sở vạn đảo đặt dấu hỏi tại sao thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia không tung Andik Vermansyah vào sân trong trận đấu mở màn khi anh là cây săn bàn lợi hại chuyên đốt lưới Singapore trong quá khứ.

Về phía chủ tịch PSSI, ông Edy Rahmayadi cũng đánh mất đi niềm tin và sự thông cảm của người hâm mộ kể từ khi tham gia vào chính trị, tranh cử vị trí thống đốc ở tỉnh Bắc Sumatra.

Các CĐV Indonesia chỉ trích Chủ tịch PSSI Edy Rahmayadi trên Twitter.

Trên mạng xã hội, một số tài khoản bình luận: "Edy có lẽ giờ đã nghĩ rằng: 'Đội tuyển quốc gia không thuộc diện quan tâm của tôi. Hãy đổ trách nhiệm lên HLV, tôi chỉ là nhà hoạt động chính trị".

"Đừng tức giận HLV, đừng trách mắng ban lãnh đạo, mà hãy chỉ trích chủ tịch LĐBĐ", một CĐV khác nêu ý kiến.

Có 3 điểm sau 3 lượt trận, cơ hội vào đến bán kết của Indonesia quá đỗi mong manh. Ngay cả khi thắng Philippines trong trận đấu cuối, thầy trò HLV Sakti cũng không thể tự định đoạt số phận của mình.

Các cầu thủ "Garuda" buộc phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới của "Azkals", trong khi cầu mong cho Thái Lan phải thắng cả hai trận gặp Philippines và Singapore, đồng thời Timor Leste phải có điểm trước Singapore.

Indonesia có cơ hội rất mong manh lọt vào bán kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights AFF Cup: ĐT Thái Lan 4-2 ĐT Indonesia ĐT Thái Lan không mất nhiều thời gian để thể hiện đẳng cấp của mình với 4 pha lập công sau khi bị dẫn trước. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-2 bằng bàn thắng ở phút 89 của Indonesia.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-indonesia-tay-chay-huan-luyen-vien-sau-khi-thua-thai-lan-post893167.html